Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ: Đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chắc chắn rằng, với các tiềm năng sẵn có, các nội dung trao đổi trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới, thành công hơn nữa.

Chiều ngày 29/11 (theo giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã có cuộc gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị của hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz cho biết tại hội đàm, hai bên đã nhất trí về tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước; khẳng định quyết tâm của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần vào hoà bình, ổn định và phát triển của mỗi khu vực và trên thế giới.

viet nam va tho nhi ky dua quan he huu nghi hop tac truyen thong buoc vao giai doan phat trien moi hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã có cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm.

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ông rất vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhân dân Việt Nam rất chia sẻ với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ về những khó khăn, mất mát, thiệt hại sau trận động đất hồi tháng 2 vừa qua và đang hoàn tất các thủ tục để tiếp tục hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ về tài chính, vật chất để góp phần khắc phục hậu quả trận động đất này.

Thủ tướng cho biết ông và các thành viên trong đoàn ấn tượng sâu sắc về đất nước Thổ Nhĩ Kỳ với bề dày lịch sử, văn hoá, với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, với những con người giàu lòng mến khách, đất nước được mệnh danh là "giao lộ của các nền văn minh", nằm gần cả 3 châu lục Á, Âu, Phi.

viet nam va tho nhi ky dua quan he huu nghi hop tac truyen thong buoc vao giai doan phat trien moi hinh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong 45 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngừng được củng cố và phát triển.

Việt Nam đánh giá cao những thành tựu to lớn mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được, đưa đất nước trở thành một trong những trung tâm về kinh tế, tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và du lịch của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng với quyết tâm của mình, Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện thành công các chiến lược quốc gia quan trọng như "Tầm nhìn Thế kỷ của Thổ Nhĩ Kỳ", Dự án "Thung lũng Hydrogen", nâng cao hơn nữa vị thế và tầm vóc đất nước; đóng góp tích cực, quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Việt Nam ủng hộ các chiến lược này.

viet nam va tho nhi ky dua quan he huu nghi hop tac truyen thong buoc vao giai doan phat trien moi hinh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz.

Theo Thủ tướng, truyền thống hợp tác của hai nước rất dày dặn, hai Đảng cầm quyền đều có chủ trương thống nhất và xuyên suốt về hợp tác giữa hai nước, mong muốn của nhân dân hai nước về đẩy mạnh hợp tác rất thiết tha, không gian hợp tác, dư địa thúc đẩy hợp tác còn rất lớn.

Tuy nhiên, cơ chế hợp tác còn hạn hẹp, nên thời gian tới, hai bên sẽ xây dựng các cơ chế để thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó có việc nghiên cứu, làm rõ nội hàm, báo cáo cấp có thẩm quyền để nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới thực chất, hiệu quả hơn.

Cùng với đó, Việt Nam đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ và hai bên tiến tới đàm phán Hiệp định Thương mại tự do... Đây là những cơ chế quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

viet nam va tho nhi ky dua quan he huu nghi hop tac truyen thong buoc vao giai doan phat trien moi hinh 4

Hai bên ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng.

Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng, với các tiềm năng sẵn có, các nội dung trao đổi trong chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới, thành công hơn nữa, đáp ứng mong muốn của Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Về phần mình, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz cho biết rất vui mừng được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam - chuyến thăm quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới phía Việt Nam về những hoạt động ủng hộ, hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất mạnh hồi tháng 2 vừa qua.

viet nam va tho nhi ky dua quan he huu nghi hop tac truyen thong buoc vao giai doan phat trien moi hinh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Phó Tổng thống cho biết Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng và muốn đẩy mạnh hơn quan hệ với Việt Nam, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, thăm viếng lẫn nhau. "Chúng tôi có tầm nhìn chung về việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam – đối tác kinh tế quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ tại ASEAN", Phó Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tập trung hợp tác với Việt Nam và thông qua Việt Nam để mở rộng, đẩy mạnh hợp tác với ASEAN. Cùng với đó, ông cho biết đã nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp và hy vọng thời gian tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục được đón các nhà lãnh đạo Việt Nam tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước, gồm: Ý định thư về hợp tác giữa Vietnam Airlines và Turkish Airlines; Bản ghi nhớ hợp tác của hai Học viện Ngoại giao giữa Bộ Ngoại giao hai nước; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: