Vinh danh các tài năng nhí tham gia cuộc thi vẽ 'Ngôi nhà mơ ước' năm 2024

(CLO) Sáng ngày 1/6, tại Hà Nội, Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh toàn quốc "Ngôi nhà mơ ước" năm 2024 - chủ đề “Ngôi nhà xanh”.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Mạnh Huy - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng BTC cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước năm 2024” cho biết: "Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” lần thứ hai, với chủ đề “Ngôi nhà xanh” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức với ý nghĩa mang đến sân chơi bổ ích, đậm tính nhân văn, giáo dục, thúc đẩy quyền tham gia cho các em học sinh.

Qua cuộc thi không chỉ giúp các em có cơ hội bày tỏ nguyện vọng, ước mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, ấm áp tình yêu thương, mà còn giúp các em nâng cao nhận thức, hành động về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh tạo tiền đề tích cực cho sự phát triển bản thân của các em trong tương lai". 

vinh danh cac tai nang nhi tham gia cuoc thi ve ngoi nha mo uoc nam 2024 hinh 1

Ông Nguyễn Mạnh Huy - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng BTC cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước năm 2024” phát biểu tại lễ trao giải.

Chủ đề cuộc thi năm nay, BTC chọn hình ảnh vùng Nam Ô xanh thuộc quận Liêu Chiểu, TP Đà Nẵng, một vùng đất đang được coi là hướng phát triển mới của TP. Nam Ô là một địa danh tiêu biểu cho sự kết hợp của lịch sử văn hóa và cảnh quan thiên nhiên xanh mát với điểm nhấn ghềnh Nam Ô. 

"Mỗi một bức tranh của mỗi bạn nhỏ không chỉ bao hàm sự quyết tâm nỗ lực hoàn thành tác phẩm, mà còn ẩn chứa nhiều xúc cảm nhân văn và góc nhìn cuộc sống trong con mắt trẻ thơ. Trong số các tác phẩm tranh gửi về BTC, chúng tôi đã thấy cảnh người mẹ thức nhiều đêm bên con say sưa miệt mài hoàn thành tác phẩm; người cha đã  thấu hiểu và yêu con mình sau khi xem tranh con vẽ với ước mơ con gửi gắm trong tác phẩm.

Chúng tôi còn thấy niềm đam mê hội họa của bạn nhỏ vẫn hòa mình trong từng nét vẽ kịp gửi tranh về BTC mặc dù đang trong bệnh viện. Chúng tôi cũng thấy những trẻ em khó khăn, mồ côi vượt lên nghịch cảnh gửi gắm ước mơ của mình về một mái nhà tươi sáng… Có lẽ còn rất nhiều điều sâu sắc khác nữa mà chúng tôi chưa thấy. Chính tất cả những điều đó đã làm nên giá trị tác phẩm và sức hút của cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước", Trưởng BTC nhấn mạnh. 

vinh danh cac tai nang nhi tham gia cuoc thi ve ngoi nha mo uoc nam 2024 hinh 2

Tại lễ trao giải sáng 1/6, Ban tổ chức đã trao giải vinh danh 275 thí sinh xuất sắc giành các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và Đồng hành. 

Qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 (từ ngày 06/3/2024 - 10/5/2024), BTC cuộc thi đã nhận được gần 30.000 tác phẩm của các thí sinh trên khắp cả nước gửi về. Nhiều địa phương có số lượng tác phẩm dự thi rất lớn, dẫn đầu là tỉnh Nam Định với hơn 11.000 tranh, xếp thứ hai là Cần Thơ với hơn 3.700 tranh và thứ ba là TP. Hà Nội với hơn 3.400 tranh dự thi.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi như Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bến Tre, Ninh Bình, Thanh Hoá, Bắc Giang, Huế, Đồng Tháp, TP. HCM, Tuyên Quang,...

vinh danh cac tai nang nhi tham gia cuoc thi ve ngoi nha mo uoc nam 2024 hinh 3

Một số em nhỏ khác đoạt giải được BTC trao trong sáng 1/6.

Theo số liệu thống kê từ BTC, có hơn 600 trường mầm non, tiểu học, THCS và các trung tâm mỹ thuật trên cả nước đã hưởng ứng, tham gia cuộc thi, với thí sinh nhỏ tuổi nhất chỉ mới 3 tuổi. Cùng với sự tham gia của các em học sinh Việt Nam, cuộc thi cũng thu hút hơn 50 em nhỏ từ các nước: Indonesia, Ấn Độ, Ý, Pháp, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Nga... đang học các trường quốc tế tại Việt Nam tham dự. Đây là minh chứng cho sức sáng tạo không ngừng nghỉ và trí tưởng tượng phong phú của thế hệ mầm non tương lai.   

Cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 quy tụ tổng giải thưởng cuộc thi trị giá lên đến hơn 300 triệu đồng (tiền mặt và quà tặng) với 10 Giải Nhất; 15 Giải Nhì; 20 Giải Ba; 30 Giải Tư; 200 Giải Triển vọng (Top 200); 1.000 Giải Triển vọng (Top 1.000); 02 Giải tập thể trường mầm non, tiểu học, THCS hoặc THPT có nhiều học sinh tham gia nhất; Top 3 tác phẩm được mua ủng hộ các hoạt động vì trẻ em ở mức cao nhất. 

Tại lễ trao giải sáng 1/6, Ban tổ chức đã trao giải vinh danh 275 thí sinh xuất sắc giành các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và Đồng hành. 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: