Vĩnh Long: 7 năm tù cho bị cáo cướp tài sản do mâu thuẫn tình cảm

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân liên quan chuyện tình cảm, bị cáo Trần Hoàng Thông đã hành hung nạn nhân, chiếm đoạt tài sản và phải nhận mức án 7 năm tù giam.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 9, tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hoàng Thông (SN 1980, trú phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “Cướp tài sản”.

bi-cao-tran-hoang-thong.jpg
Bị cáo Trần Hoàng Thông.

Theo cáo trạng, ngày 20/10/2022, do mâu thuẫn với anh K.V.H liên quan đến chuyện tình cảm, Thông cùng một phụ nữ tìm gặp nạn nhân tại khu vực ấp Hội An, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (nay là ấp Hội An, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long).

Sau khi gặp, Thông yêu cầu anh H điều khiển xe mô tô chở đến tuyến lộ Làng Nghề trên cùng địa bàn. Tại đây, bị cáo đã dùng tay đánh vào mặt, khống chế nạn nhân rồi chiếm đoạt một điện thoại di động trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Không dừng lại, Thông tiếp tục hành hung, dùng dao đâm vào đùi trái của anh H gây thương tích 3%, đồng thời đạp làm hư hỏng xe mô tô của bị hại trước khi rời khỏi hiện trường.

Khoảng một tuần sau, bị cáo đem chiếc điện thoại chiếm đoạt được bán với giá 1,8 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Hoàng Thông đã thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại. Nạn nhân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 9 tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Thông 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: