Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(CLO) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều chương trình gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tạo diện mạo, sức sống mới cho mỗi vùng quê.

Năm 2025, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025... duy trì và nhân rộng các tuyến đường kiểu mẫu.

screenshot_20250712_150433_docs.jpg
Người dân xã Liên Châu vệ sinh môi trường. Ảnh: ĐĐK

Đơn cử tại huyện Yên Lạc, để phong trào xây dựng những tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp được lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc cùng các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình phối hợp triển khai thực hiện mô hình, giao chỉ tiêu đến từng xã, thị trấn. Trong năm qua, toàn huyện đã ra mắt 175 tuyến đường, với sự tham gia hưởng ứng và đóng góp tích cực của người dân. Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Lạc cho biết, MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai đến các xã, thị trấn để tổ chức triển khai tại các khu dân cư, vận động người dân chỉnh trang tường rào, trồng hoa, cây xanh ven đường và thực hiện vệ sinh môi trường hàng tuần theo quy định.

screenshot_20250712_150429_docs.jpg
Nhiều con kiểu mẫu đường xanh, sạch, đẹp được lan tỏa

Hay tại huyện Vĩnh Tường, phong trào xây dựng tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp đã lan tỏa tới từng khu dân cư trên địa bàn, huy động sự tham gia tích cực của người dân. Những năm gần đây, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong huyện đã ra mắt và duy trì hơn 800 tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tạo cảnh quan môi trường làng quê, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có thể khẳng định, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã khơi dậy tình đoàn kết, sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, giúp phong trào được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực đối với thói quen sinh hoạt, nâng cao nhận thức cộng đồng về giữ gìn cảnh quan sạch sẽ, khang trang.

Theo ông Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đẩy mạnh triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, tập trung chỉ đạo và duy trì các tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh- sạch- đẹp đã đạt được, và giao chỉ tiêu mỗi xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Đồng thời MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn, tổ công tác đi tới 100% các khu dân cư, các tuyến đường đã đăng ký để chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện phong trào. Riêng trong năm 2024, 9/9 huyện, thành phố đã tổ chức đăng ký và triển khai hoàn thành 1.637 tuyến đường kiểu mẫu, với hơn 322km tại 136 xã, phường, thị trấn. Phong trào đã tạo thành nền nếp trong nhân dân thường xuyên làm sạch các đường làng, ngõ phố, thôn, xóm, vẽ tranh bích họa, trồng hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan, diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu; hạn chế được các tụ điểm rác thải gây mất mỹ quan, nâng cao ý thức người dân tham gia bảo vệ môi trường. Các ngõ xóm, khu dân cư, tổ dân phố trong tỉnh cơ bản đã có đèn chiếu sáng đảm bảo việc sinh hoạt và đi lại của người dân.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: