Vĩnh Phúc: Khuyến khích người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến

(CLO) Không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 khi cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp điện tử) cho công dân tại tỉnh Vĩnh Phúc còn góp phần giảm áp lực, nâng cao hiệu suất làm việc cho cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh (XNC).

Theo đó, từ ngày 1/6/2022, công dân Việt Nam ở trong nước có thể đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý XNC khi có kết quả. Cách thức đăng ký thực hiện qua Cổng dịch vụ công Chính phủ tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng DVCTT của Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khẩn trương rà soát, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị; cử cán bộ tham gia lớp tập huấn về triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử mức độ 4. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về những tiện ích khi đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến; bố trí cán bộ trực tại bộ phận tiếp dân để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục.

vinh phuc khuyen khich nguoi dan lam thu tuc cap ho chieu truc tuyen hinh 1

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh hướng dẫn người dân làm tờ khai trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp). Ảnh: baovinhphuc.com.vn

Tại bộ phận tiếp dân của Phòng Quản lý XNC đã bố trí 4 máy tính phục vụ người dân làm tờ khai đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến. Trong thời gian đầu triển khai, bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu DVCTT mức độ 3, Phòng Quản lý XNC tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân thực hiện DVCTT mức độ 4 ngay tại bộ phận tiếp dân.

Được biết, từ năm 2020, Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh đã thực hiện tiếp nhận đăng ký tờ khai điện tử làm hộ chiếu của công dân (DVCTT mức độ 3). Theo đó, người dân có thể truy cập hệ thống điện tử của Cục Quản lý XNC (Bộ Công an) để kê khai thông tin cá nhân.

Sau khi xác nhận thông tin đã khai, công dân kiểm tra thông tin và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ để lựa chọn thời gian nộp hồ sơ phù hợp với nhu cầu và lịch tiếp nhận hồ sơ của cơ quan quản lý XNC.

6 tháng đầu năm 2022, Phòng Quản lý XNC đã tiếp nhận 1.080 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, trong đó có hơn 92% làm tờ khai trực tuyến (trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi phải làm tờ khai trực tiếp).

Nếu như việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến mức độ 3 đã đem lại nhiều thuận lợi cho công dân thì mức độ 4 là một bước tiến mới với nhiều tiện ích hơn nữa.

Mặc dù đem lại nhiều tiện ích nhưng số lượng hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến gửi tới Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh hiện nay vẫn chủ yếu ở mức độ 3, hồ sơ mức độ 4 chưa nhiều. Nguyên nhân là do để lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì công dân phải có số điện thoại chính chủ gắn với căn cước công dân. Bên cạnh đó, việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đòi hỏi công dân phải có trình độ nhất định về công nghệ thông tin do nhiều thao tác trong quá trình sử dụng hơn so với nộp hồ sơ mức độ 3 (thêm các thao tác tải ảnh, nộp lệ phí trực tuyến…) nên trường hợp người cao tuổi, người ít sử dụng thiết bị công nghệ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện DVCTT mức độ 4 trong đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp; tăng cường hướng dẫn công dân ngay tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu của Phòng Quản lý XNC.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý XNC đã xây dựng kế hoạch, triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm cấp hộ chiếu mẫu mới cho công dân” (từ ngày 20/6- 20/9/2022), với phương châm “Công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian” nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tinh thần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân có nhu cầu cấp hộ chiếu.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: