VN-Index tích luỹ thêm động lực để lập đỉnh mới

(CLO) VN-Index vừa trải qua tháng 5 tăng điểm ấn tượng với 106,3 điểm (8,67%), lấy lại toàn bộ điểm số đã mất trong tháng 4 trước thông tin thuế đối ứng được công bố.

Tuần cuối cùng của tháng 5, thị trường diễn biến theo hướng tăng trước giảm sau. Phiên đầu tuần, chỉ số VN-Index tăng mạnh 1,4%, lên mức 1.332,5 điểm sau khi thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tích cực với thông tin Mỹ hoãn áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) đến ngày 9/7. Nhóm cổ phiếu xuất khẩu như dệt may, thủy sản tăng trần đồng loạt.

Ở thời điểm hiện tại không loại trừ khả năng áp lực chốt lời sẽ tiếp tục gia tăng trong các phiên tới khi VN-Index chưa thể chinh phục mức đỉnh 1.343 điểm của năm 2025 (ảnh minh hoạ).
Ở thời điểm hiện tại không loại trừ khả năng áp lực chốt lời sẽ tiếp tục gia tăng trong các phiên tới khi VN-Index chưa thể chinh phục mức đỉnh 1.343 điểm của năm 2025 (ảnh minh hoạ).

Đà tăng được duy trì trong những phiên giữa tuần với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bất động sản, chỉ số VN-Index có lúc lên mức cao nhất 3 năm là 1.348,3 điểm trong phiên ngày thứ 5. Tuy nhiên, lực chốt lời gia tăng mạnh sau đó đã kéo chỉ số VN-Index lùi về mốc tham chiếu vào cuối phiên này và giảm điểm trong phiên cuối tuần.

Chốt tuần, chỉ số VN-Index dừng tại mức 1.332,6 điểm, tăng 1,4% so với mức đóng cửa cuối tuần trước đó, đánh dấu tuần thứ 4 liên tiếp đi lên. Dẫu vậy, đà tăng chỉ tập trung ở một số cổ phiếu trong ngành bất động sản, dệt may, thủy sản. Trong khi đó, nhiều nhóm cổ phiếu có sự điều chỉnh rõ rệt trong những phiên cuối tuần, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ.

Diễn biến của tuần qua đã giúp VN-Index trải qua tháng 5 tăng điểm ấn tượng với 106,3 điểm (8,67%), lấy lại toàn bộ điểm số đã mất trong tháng 4 trước thông tin thuế đối ứng được công bố.

Chuyên gia Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội cho rằng, thị trường diễn biến tích cực trong tháng 5 nhờ nhiều yếu tố như: Tạm hoãn áp thuế, đàm phán thương mại; nền kinh tế, doanh nghiệp duy trì tăng trưởng trong quý I/2025, lãi suất duy trì nền thấp; kỳ vọng động lực tăng trưởng mới từ nghị quyết 68-NQ/TW 2025.

Sau 15 tháng liên tiếp bán ròng trước đó, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trong tháng 5 với giá trị mua ròng đạt 488 tỷ đồng, tập trung ở các nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, ngân hàng, bán lẻ.

Còn chuyên gia Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhìn nhận, ở thời điểm hiện tại không loại trừ khả năng áp lực chốt lời sẽ tiếp tục gia tăng trong các phiên tới khi VN-Index chưa thể chinh phục mức đỉnh 1.343 điểm của năm 2025. Mức điều chỉnh sẽ không lớn và mốc 1.285-1.300 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh trong đợt điều chỉnh kỹ thuật lần này.

Sau đợt điều chỉnh, kỳ vọng VN-Index sẽ tích lũy thêm động lượng và sớm vượt mức đỉnh 1.343 điểm để thiết lập vùng đỉnh mới (1.398 -1.418) điểm trong tháng 6. Vì vậy ở thời điểm hiện tại nên ưu tiên vị thế nắm giữ danh mục và chờ đợi thêm vùng hỗ trợ để gia tăng thêm tỷ trọng cũng như mở thêm vị thế mua ròng mới.

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy để hấp thụ lực bán chốt lời và chờ đợi những thông tin hỗ trợ mới. Vùng 1.340-1.350 điểm sẽ tiếp tục là vùng cản mạnh khó vượt qua trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh khối ngoại có động thái chốt lời, bán ròng mạnh trong những phiên gần đây.

Ngược lại, vùng 1.300-1.320 sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ của thị trường. Trong bối cảnh thị trường tiếp tục diễn biến giằng co, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, xem xét chốt lời một phần những mã cổ phiếu đã tăng mạnh thời gian gần đây.

Vị chuyên gia này cho rằng, nếu VN-Index lùi về vùng 1.300-1.320 điểm có thể xem xét giải ngân mới với tỷ trọng thấp tại một số nhóm cổ phiếu chưa phục hồi hoàn toàn về mức đầu tháng 4 (trước thời điểm Mỹ công bố thiếu đối ứng) như ngân hàng, chứng khoán, thép, dệt may và thủy sản.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: