Vụ cánh rừng biên giới Gia Lai bị phá tan hoang: Thêm hàng trăm cây rừng bị “bức tử”

(CLO) Hàng trăm cây rừng có đường kính lớn ở Tiểu khu 902, thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai) liên tục bị “bức tử”, triệt hạ bằng đủ thủ đoạn. Một số cây đã bị “bức tử” đến chết, số còn lại đang héo dần.

Với đủ cách thức và thủ đoạn, thời gian qua cánh rừng biên giới xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai) liên tục bị tàn phá nghiêm trọng. Trong khi các cơ quan ban ngành đang kiểm đếm số lượng cây rừng bị triệt hạ và điều tra các đối tượng phá rừng thì ở một diễn biến khác PV tiếp tục ghi nhận tình trạng “bức tử” cây rừng.

Theo đó, nằm sát con đường Tỉnh lộ 665 đoạn qua địa bàn xã biên giới Ia Mơ, hàng trăm cây rừng có đường kính từ 30-60cm thuộc Tiểu khu 902 (địa giới hành chính xã Ia Mơ) đã bị các đối tượng ken toàn bộ quanh gốc.

vu canh rung bien gioi gia lai bi pha tan hoang them hang tram cay rung bi buc tu hinh 1

Hàng loạt cây rừng có đường kính lớn khoảng 2 người ôm đã bị ken toàn bộ vỏ nối giữa gốc và thân cây (ảnh Trần Hiền)

Nhiều cây rừng đã bị “bức tử” đến chết, nhiều cây khác đang “ngắc ngoải”, lá úa vàng, ở phần gốc thì đã bị ken đẽo toàn bộ lớp vỏ, có vết còn mới khiến nhựa ứa tràn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ xác nhận: “Vị trí cây rừng bị ken thuộc Tiểu khu 902, lâm phần do UBND xã Ia Mơ quản lý. Theo kiểm tra, đo đếm diện tích bị phá khoảng 2 sào, tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm được đối tượng phá rừng. Phần lớn các đối tượng lợi dụng đêm tối vào rừng chặt hạ cũng như là ken gốc nên công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn".

vu canh rung bien gioi gia lai bi pha tan hoang them hang tram cay rung bi buc tu hinh 2

Vị trí cây rừng bị "bức tử" nằm sát con đường Tỉnh lộ 665 đoạn qua địa bàn xã Ia Mơ (ảnh Trần Hiền)

"Mới đây, xã đã giao diện tích rừng này cho hộ gia đình Siu Đan quản lý theo chủ trương giao rừng khoanh nuôi và bảo vệ. Về phía những cây rừng đã bị ken rõ ràng không thể sống nổi vì đã bị đứt mất toàn bộ lớp vỏ. Hiện đoàn kiểm tra cũng đang xác minh, kiểm đếm đánh giá trữ lượng gỗ thiệt hại để có những bước xử lý tiếp theo”, ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin thêm.

Ken cây là hình thức đục cây, đẽo hết vỏ cây quanh gốc để cây chết từ từ. Đây là một hình thức phá rừng rất tinh vi, biến rừng thành đất trống đồi trọc. Sau khi triệt hạ cây rừng, đốt gốc phi tang những diện tích này nghiễm nhiên trở thành các nương rẫy.

vu canh rung bien gioi gia lai bi pha tan hoang them hang tram cay rung bi buc tu hinh 3
vu canh rung bien gioi gia lai bi pha tan hoang them hang tram cay rung bi buc tu hinh 4

Tất cả cây rừng phần gốc đều đã bị ken đẽo toàn bộ lớp vỏ, có vết còn mới khiến nhựa ứa tràn (ảnh Trần Hiền)

Cứ như vậy, bằng những thủ đoạn tinh vi này nhiều diện tích rừng đang từng ngày bị xóa sổ. Ngoài việc phá rừng xâm chiếm đất rừng làm nương rẫy thì một số đối tượng phá rừng còn với mục đích thu gom, vận chuyển bán cho các đầu nậu thu mua củi.

vu canh rung bien gioi gia lai bi pha tan hoang them hang tram cay rung bi buc tu hinh 5

Nhiều gốc cây có đường kính nhỏ sau khi ken các đối tượng nhanh chóng đốt gốc phi tang (ảnh Trần Hiền)

vu canh rung bien gioi gia lai bi pha tan hoang them hang tram cay rung bi buc tu hinh 6

Ken cây - hình thức biến đất rừng thành đồi núi trọc (ảnh Trần Hiền)

Liên quan đến thực trạng này, trước đó Báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh qua bài viết “Gia Lai: Cánh rừng biên giới bị phá tan hoang, hàng trăm cây rừng bị triệt hạ nằm la liệt”.

Theo đó, từng vạt rừng thuộc khu vực biên giới xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai) bị “lâm tặc” ngang nhiên tàn phá. Tại hiện trường, hàng trăm cây gỗ bị triệt hạ nằm la liệt trong sự bất lực của chủ rừng. Toàn bộ những cây rừng bị triệt hạ đều nằm tại hiện trường.

vu canh rung bien gioi gia lai bi pha tan hoang them hang tram cay rung bi buc tu hinh 7

Hiện lực lượng chức năng đang kiểm kê, đánh giá trữ lượng gỗ thiệt hại (ảnh Trần Hiền)

Những vị trí rừng bị tàn phá thuộc các Tiểu khu 1101, 1008 và 1012 thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và UBND xã Ia Mơ. Theo lý giải của các chủ rừng, phần lớn các vụ phá rừng đều với mục đích lấn chiếm đất rừng để canh tác, làm rẫy. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xác minh xử lý.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: