Liên quan đến vụ việc hàng xóm xây sửa, nhà liền kề hư hại xảy ra tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, được phản ánh trong loạt bài viết trước đó.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng nằm ngay trục đường lớn cách trụ sở UBND phường Đồng Tâm không xa.
Bài liên quan
Hàng xóm xây sửa, nhà liền kề hư hại, hàng chục nhân viên phải nghỉ việc
Vụ hàng xóm xây sửa, nhà liền kề hư hại: Công trình sửa chữa, nâng tầng không phép!
Ngày 8/9, thông tin tới phóng viên, một lãnh đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng (TTXD) đô thị quận Hai Bà Trưng cho biết, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhà có công trình vi phạm tại công trình 383+385 phố Vọng.
Theo đó, hành vi vi phạm bị xử phạt theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP gồm, tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, mức xử phạt 35 triệu đồng; Hành vi thi công xây dựng công trình gây ảnh hưởng công trình lân cận với mức xử phạt 17,5 triệu đồng.
Đồng thời căn cứ theo Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội,quy định mức phạt tiền hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận được áp dụng với các hành vi vi phạm nêu trên, tổng mức phạt được nhân đôi với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhà có công trình vi phạm tại đại chỉ 383+385 phố Vọng là 105 triệu đồng.
Liên quan đến công trình vi phạm tại công trình 383+385 phố Vọng, trước đó qua nhiều lần trao đổi với phóng viên, lãnh đạo và cán bộ UBND phường Đồng Tâm đều cho biết và khẳng định công trình nhà số 383+385 bắt đầu xây dựng sửa chữa từ năm 2021.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì chỉ đến khi ông Vũ Thế Mạnh (địa chỉ số 387+389 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) phản ánh công trình trong quá trình xây dựng, sửa chữa làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới căn nhà của ông, thiệt hại nhiều tài sản, hàng chục nhân viên phải nghỉ việc vì mất an toàn, lúc này UBND phường Đồng Tâm mới biết và thiết lập hồ sơ trình lên quận Hai Bà Trưng để xử lý. Điều này khiến người dân vô cùng bức xúc.
Trụ sở UBND phường Đồng Tâm
Thời gian qua, mặc dù chính quyền TP Hà Nội đã nhiều lần ban hành các chủ trương, giải pháp để xóa bỏ vấn nạn vi phạm TTXD, gắn rõ trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền các cấp địa phương, thế nhưng trong khi những vi phạm cũ vẫn tồn đọng, chây ỳ chưa xử lý dứt điểm thì các công trình vi phạm mới vẫn liên tục xuất hiện.
Muốn xử lý triệt để vấn nạn này, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và các đơn vị quản lý cần phải nhìn thẳng vào sai phạm, xử lý nghiêm dù là những sai phạm nhỏ nhất.
Bên cạnh đó, cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi để xảy ra những sai phạm. Có như thế mới giải quyết triệt để bài toán quy hoạch đô thị, góp phần kiến tạo không gian sống cho người dân.
Theo KTS Nguyễn Văn Thanh, xử lý công trình vi phạm TTXD không chỉ chăm chăm nhìn vào vấn đề phạt tiền hay tháo dỡ, vì vấn đề này gây lãng phí nguồn lực xã hội, những công trình đã đưa vào sử dụng ảnh hưởng tâm lý người dân. “Bản chất của vấn đề này phải loại bỏ dứt điểm tham ô, tham nhũng trong quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng. Đó chính là trách nhiệm của cơ quan quản lý khi để xảy ra vấn nạn này”, KTS Nguyễn Văn Thanh chia sẻ với báo chí.