Vụ nam sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Đắk Lắk : Khởi tố một cựu Thiếu tá công an

(CLO) Ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo, thông tin về một số nội dung, vụ việc xảy ra trên địa bàn được báo chí và dư luận quan tâm.

Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 29 khiến một nam sinh tử vong.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định vụ việc được xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định và không có vùng cấm. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, vụ việc được xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định và không có vùng cấm - Ảnh: Bảo Trung

Theo đó, lúc 13 giờ 45 phút ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Công an xã Cư Pơng về vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 11 giờ 29 phút cùng ngày tại Km198+200 Quốc lộ 29, thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng.

Thời điểm trên, V.Đ.Q. (trú tại xã Cư Pơng) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 29 theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết. Khi đến địa điểm trên, nạn nhân tông vào miệng cống bê tông bên trái đường.

Hậu quả, V.Đ.Q. tử vong trong quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định pháp luật; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Cơ quan chức năng trích xuất dữ liệu camera dọc tuyến đường nam sinh di chuyển và xác định: Trong quá trình lưu thông trên Quốc lộ 29 theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, khi gặp tổ Cảnh sát giao thông đang tuần tra, kiểm soát, Q điều khiển xe bỏ chạy.

Thời điểm này, tổ tuần tra đang lập biên bản một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Phát hiện Q. điều khiển xe với tốc độ cao, nghi xe đã độ chế, Thiếu tá N.Q.H. cán bộ trong ca tuần tra điều khiển xe môtô đặc chủng chạy theo phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Người dân cung cấp
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Mạng xã hội.

Khi thấy Q. tiếp tục tăng ga bỏ chạy, Thiếu tá N.Q.H. tiếp tục bám theo. Do Q. không làm chủ được tay lái, lao vào mương thoát nước bên trái đường rồi ngã xuống đường. Thấy vậy, Thiếu tá N.Q.H. quay đầu xe, di chuyển ngược về hướng Quốc lộ 14.

Ngày 18/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá N.Q.H. để phục vụ điều tra. Ngày 22/4, liên ngành tố tụng tỉnh Đắk Lắk đã họp đánh giá tài liệu, chứng cứ và thống nhất quan điểm xử lý vụ án.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tá N.Q.H. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Q.H. về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: