Vụ nổ khiến 3 sĩ quan Nga thiệt mạng tại thị trấn bị chiếm đóng ở Ukraine

(CLO) Ít nhất ba sĩ quan Nga đã thiệt mạng tại thành phố Melitopol của Ukraine do Moscow kiểm soát trong một vụ nổ mà tình báo Ukraine hôm Chủ nhật cho biết là một “hành động trả thù” của các nhóm kháng chiến địa phương.

Vụ nổ xảy ra trong cuộc họp hôm thứ Bảy giữa các sĩ quan Nga ở Melitopol, một thị trấn ở phía tây nam Ukraine đã trở thành trung tâm của lực lượng Nga sau khi họ chiếm được nó trong những ngày đầu của cuộc chiến.

vu no khien 3 si quan nga thiet mang tai thi tran bi chiem dong o ukraine hinh 1

Một người dân địa phương đi ngang qua tấm bảng khuyến khích gia nhập một tiểu đoàn quân đội Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở Melitopol, Ukraine do Nga kiểm soát, ngày 27 tháng 11 năm 2022. Ảnh: REUTERS

“Hành động trả thù này, do đại diện của phong trào kháng chiến địa phương thực hiện, diễn ra tại các bưu cục do người Nga chiếm giữ”, cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Tuyên bố tình báo Ukraine cho biết cuộc họp hôm thứ Bảy có sự tham dự của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và các sĩ quan tình báo FSB.

Tuyên bố cho biết: “Sau vụ nổ, ít nhất 3 sĩ quan Vệ binh Quốc gia đã thiệt mạng tại trụ sở”. Thông tin về những tổn thất khác của đối phương đang được làm rõ”.

Cả Nga và Ukraine thường hạ thấp con số thương vong quân sự của họ trong cuộc chiến kéo dài 20 tháng, đồng thời phóng đại những tổn thất mà họ tuyên bố đã gây ra cho nhau.

Ukraine đã phát động một cuộc phản công chậm chạp và mệt mỏi ở phía nam và phía đông vào đầu tháng 6, nhưng chỉ chiếm lại được một số ngôi làng nhỏ dọc mặt trận. Kiev cho biết việc chiếm lại Melitopol sẽ mở ra con đường tới Bán đảo Crimea cho lực lượng Ukraine.

Lực lượng Ukraine đã tổ chức một cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea do Nga sáp nhập vào tháng 9. Truyền thông Ukraine cho biết một cuộc tấn công trong tuần trước nhằm vào thị trấn Skadovsk bị chiếm đóng ở vùng Kherson cũng nhằm vào các sĩ quan Nga

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: