Vừa bán đất thì phát hiện thấy kho báu chôn bên dưới, chủ cũ tiếc đứt ruột

Thứ năm, 15/04/2021 19:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) 2 tháng sau khi mua một mảnh đất, chủ mới bắt đầu khởi công xây dựng thì đào được ngay một chiếc nồi đồng chứa 189g vàng và 1,2 kg đồ trang trí bằng bạc.

Chiếc nồi đồng chứa 189 gram vàng và 1,2 kg đồ trang trí bằng bạc. (Nguồn: Express Photo).

Chiếc nồi đồng chứa 189 gram vàng và 1,2 kg đồ trang trí bằng bạc. (Nguồn: Express Photo).

Chính quyền địa phương vừa tiếp nhận vụ việc hiếm khi xảy ra ở thị xã Jangaon, bang Telangana, Ấn Độ sau khi một số người lao động tình cờ phát hiện một chiếc nồi kim loại chứa đồ trang trí bằng vàng và bạc.

Vì cho rằng kho báu này có ý nghĩa tôn giáo nào đó, người dân địa phương đã sớm bắt đầu tổ chức các buổi cầu nguyện tại chỗ, khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc.

Trước đó 2 tháng, khu đất rộng 4,5 ha này ở làng Pembarthi đã được một nhà môi giới mua lại để làm ăn từ một nông dân tên Narsimha. Các thủ tục mua bán đã hoàn thành trong 3 ngày. 

Tuy nhiên, vào sáng nay (15/4), khi chiếc máy xúc đất bắt đầu khởi công và va vào chiếc nồi chứa đầy vàng bạc, tin tức về ‘kho báu’ nhanh chóng được lan truyền, chủ sở hữu cũ của mảnh đất cũng như người dân địa phương đã ồ ạt kéo tới xem thực hư câu chuyện.

Trưởng làng A Anjaneyulu Goud đã nói với các phóng viên rằng cần phải khai quật thêm để xác định tầm quan trọng về yếu tố lịch sử của mảnh đất này. 

“Trước đây đã có những lời bàn tán về sự tồn tại của một ngôi chùa ở đây. Nhiều người đã không tin vào điều đó. Nhưng sau khi thấy chiếc nồi vàng này, bây giờ chúng tôi chắc chắn đó là sự thật”, trưởng làng nói và kêu gọi xây dựng một ngôi đền tại địa điểm này.

Làng Pembarthi, cách thị xã Janagaon khoảng 5 km, nổi tiếng với nghề chế tác kim loại và đồ đồng thau.

Ông A Bhaskar Rao, một nhà sưu tập sống tại thị xã Jangaon, đã nói rằng chiếc nồi đồng này chứa 189g vàng và 1,2 kg đồ trang trí bằng bạc. Ông cho biết trưởng làng đã thông báo về chiếc nồi vàng bạc này với các quan chức, sau đó nó được chuyển đến văn phòng quận Warangal để giữ an toàn vì không có văn phòng kiên cố nào ở thị xã Jangaon.

Mặc dù “kho báu” này được ước tính khoảng 80 đến 100 năm tuổi, Rao cho biết các chuyên gia từ đội khảo cổ của bang đã đến và bắt đầu kiểm tra chiếc nồi cùng đồ trang trí bên trong. “Nếu kho báu này có niên đại trên 100 năm tuổi, nó sẽ thuộc về chính phủ”, ông Rao nói.

Hiện tại, chưa có bất kỳ ai tuyên bố quyền sở hữu kho báu này.

Ông Rao cho biết người dân địa phương tin rằng kho báu có thể có mối liên hệ với Sardar Sarvay Papanna – một anh hùng văn hóa dân gian Ấn Độ.

“Nó không cần thiết phải có lịch sử như vậy. Dù sao, các chuyên gia đang kiểm tra kỹ số đồ vật này”, ông nói thêm.

                              Sơn Tùng

Tin khác

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

(CLO) Agribank triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm và nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Tài chính - Bảo hiểm
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp