Vua Hà Lan đưa ra lời xin lỗi lịch sử vì chế độ nô lệ

(CLO) Vua Hà Lan Willem-Alexander đã đưa ra lời xin lỗi lịch sử vào thứ Bảy (1/7) về việc Hà Lan tham gia vào chế độ nô lệ, nói rằng ông cảm thấy bị ảnh hưởng "một cách cá nhân và sâu sắc".

Đức vua đã phát biểu trước hàng nghìn hậu duệ của những nô lệ thuộc Suriname và các nước vùng Caribe. Bài phát biểu của ông đã được đón nhận tích cực, nhưng nhiều người nói rằng họ muốn Hà Lan phải bồi thường.

vua ha lan dua ra loi xin loi lich su vi che do no le hinh 1

Vua Hà Lan Willem-Alexander đưa ra lời xin lỗi chính thức cho chế độ thuộc địa và nô lệ trrong quá khứ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nô lệ thời hiện đại!

Nô lệ tình dục bên trong ngục tù tàn bạo của tổ chức khủng bố ISIS

Đức xin lỗi về nạn diệt chủng thời thuộc địa ở Namibia, cam kết bồi thường 1 tỷ euro

"Hôm nay tôi đứng đây trước mặt các bạn với tư cách là vua của các bạn và là một phần của chính phủ. Hôm nay tôi muốn xin lỗi chân thành", ông Willem-Alexander nói.

Sự kiện "Keti Koti" ("phá vỡ xiềng xích" trong tiếng Suriname) để kỷ niệm 150 năm xóa bỏ chế độ nô lệ ở các thuộc địa cũ của Hà Lan, được tổ chức trong khu vườn Oosterpark của thủ đô. Nhiều người tham gia mặc quần áo sặc sỡ của người Suriname.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã thay mặt chính phủ chính thức xin lỗi vào tháng 12. "Việc buôn bán nô lệ và chế độ nô lệ được công nhận là tội ác chống lại loài người", Đức vua nói. “Các quốc vương và những người cai trị Nhà Cam đã không thực hiện những điều cần thiết để chống lại chế độ này".

"Hôm nay, tôi cầu xin sự tha thứ vì hành động thiếu rõ ràng", Đức vua nói thêm. Những người có mặt đã rất hoan nghênh lời xin lỗi của nhà vua.

"Đức vua nói với những người từ Suriname rằng ông ấy rất tiếc", Abmena Ryssan, 67 tuổi, cho biết. "Có lẽ bây giờ ông ấy có thể làm điều gì đó cho người da đen".

Kể từ khi phong trào Black Lives Matter nổi lên ở Mỹ, Hà Lan đã lao vào một cuộc tranh luận gay gắt thường xuyên về quá khứ buôn bán nô lệ và thuộc địa. Việc buôn bán này đã giúp Hà Lan trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.

Hoàng gia Hà Lan thường nằm ở trung tâm các cuộc tranh luận. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 cho thấy gia đình hoàng gia đã kiếm được 545 triệu euro (tính theo thời giá hiện tại) từ năm 1675 đến 1770 từ các thuộc địa.

Vào năm 2022, Vua Willem-Alexander thông báo rằng ông sẽ từ bỏ chiếc xe ngựa Hoàng gia truyền thống vì có hình ảnh nô lệ được chạm khắc ở hai bên hông.

Ông Rutte vào tháng 12 cũng mô tả chế độ nô lệ là "tội ác chống lại loài người". Các Bộ trưởng Hà Lan cũng đã tới thăm bảy thuộc địa cũ của đất nước. Vài ngày sau, nhà vua nói trong bài phát biểu Giáng sinh rằng lời xin lỗi của chính phủ là "khởi đầu của một hành trình dài".

Chế độ nô lệ chính thức bị bãi bỏ ở Suriname và các vùng đất khác do Hà Lan nắm giữ vào ngày 1/7/1863, nhưng chỉ kết thúc vào năm 1873 sau giai đoạn "chuyển tiếp" kéo dài 10 năm.

Trung Kiên (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: