Bên cạnh đó, Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 27 tàu bị cho là có liên hệ với Nga, trong đó có ba tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Theo phía Anh, nước này trở thành quốc gia G7 đầu tiên áp đặt trừng phạt đối với một số tàu LNG mới được Nga mua để phục vụ dự án Arctic LNG 2, dự án vốn đã nằm trong danh sách bị trừng phạt trước đó.
Với các biện pháp mới, tổng số tàu bị Anh trừng phạt vì bị cho là có liên hệ với Nga đã vượt 600 chiếc.
Trước đó, Đại sứ Nga tại Anh, Andrey Kelin, cho rằng các lệnh trừng phạt của London nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng nhưng cuối cùng lại gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp Anh.
Đại sứ quán Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc làm cơ sở cho các biện pháp hạn chế, đồng thời cho rằng chính sách trừng phạt chống Nga không mang lại hiệu quả.
Danh sách trừng phạt lần này bao gồm một số ngân hàng như Yandex Bank, WB Bank, Vyatich Bank và Evrofinance Mosnarbank, cùng hai công ty bảo hiểm Rosgosstrakh và Balance Insurance.
Ngoài ra, doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất Spetsenergomekhanika cùng hàng loạt công ty khác như Rushol, Tekhnoparitet, Neptun Co, Magnus Link, Interconsul, IC-Orientir, Pegas, Marine Navigation Systems, Tekhnopol, Smith, Dilmas, Composite 21, Kord-Bunker, A71 và A7-Agent cũng bị đưa vào danh sách hạn chế.
Các biện pháp mới còn mở rộng sang một số công ty tại các nước thứ ba. Cụ thể, 4 công ty Trung Quốc, một công ty Thổ Nhĩ Kỳ, ba công ty Thái Lan, một công ty Nigeria và một công ty Lào đã bị bổ sung vào danh sách trừng phạt.
Anh cũng áp đặt hạn chế đối với 10 cá nhân mà nước này cho là sĩ quan thuộc Tổng cục Tình báo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, cùng ông Alexander Voronkov, chủ sở hữu công ty Tekhnopol.
Theo quy định, mọi tài sản của các tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt tại Anh sẽ bị đóng băng. Các cá nhân bị liệt kê cũng bị cấm nhập cảnh vào nước này.