Vương quốc Anh nối dài lệnh trừng phạt Nga, nhắm vào các tàu chở dầu

(CLO) Chính phủ Anh đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, bổ sung 70 tàu, 27 pháp nhân và 3 cá nhân vào danh sách cấm vận.

Theo thông báo được công bố vào ngày 12/9, 70 tàu Nga bị cấm cập cảng của Vương quốc Anh, trong đó phần lớn là tàu chở dầu. Nước này cho rằng các tàu này đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu thô, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nga.

untitled(8).png
London, Anh. Ảnh: CC/Wiki

Ngoài ra, 30 tên mới đã được thêm vào danh sách, bao gồm một công ty điện tử có trụ sở tại Trung Quốc và một công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper, trong chuyến thăm Kiev vào ngày 12/9, khẳng định: “Hành động quốc tế nhằm tăng áp lực kinh tế lên Nga và cắt đứt dòng tiền quan trọng này... là vô cùng cần thiết”.

Chính phủ Anh cho biết gói trừng phạt là phản ứng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga nhằm vào Ukraine trong những tháng gần đây.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: