Vương quốc Anh phát minh ra bê tông trung tính carbon

(CLO) Thế giới của chúng ta được xây dựng bằng bê tông. Bền và rẻ, nó là vật liệu xây dựng được lựa chọn cho các tòa nhà, cầu và đường hầm. Nhưng sự phổ biến của nó hiện đang tác động đến môi trường rất lớn.

Bê tông được làm từ nước trộn với các vật liệu như cát và sỏi, được liên kết với nhau bằng xi măng – và chính xi măng là nguyên nhân lớn nhất tạo ra lượng khí thải carbon.

vuong quoc anh phat minh ra be tong trung tinh carbon hinh 1

Barney Shanks (trái) và Sam Draper đang phát triển một phương pháp sản xuất bê tông trung tính carbon, tại Đại học Hoàng gia London. Ảnh: CNN

Xi măng Portland là loại phổ biến nhất và được sản xuất bằng cách nung đá vôi và một số loại nguyên liệu khác trong lò nung. Theo Chatham House, hơn 4 tỷ tấn xi măng đã được sản xuất vào năm 2021, đóng góp 8% lượng khí thải CO2 toàn cầu. Do áp lực khử carbon đối với ngành xây dựng, các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang tìm cách làm cho bê tông "xanh" hơn.

Sam Draper, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Hoàng gia London và đồng nghiệp là nhà nghiên cứu Barney Shanks đã nghĩ ra một cách tạo ra loại xi măng mà họ cho rằng có thể tạo ra bê tông trung tính carbon.

Quá trình của họ bắt đầu với một khoáng chất phổ biến gọi là olivine, chúng được phân tách thành magiê và silica. Silica sau đó được sử dụng để thay thế trực tiếp 35-40% xi măng Portland được sử dụng trong bê tông.

Trong khi đó, magiê được kết hợp với cacbon dioxide (CO2) để tạo ra magie cacbonat, sau đó có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng bao gồm cả các vật liệu thay thế cho gạch nung đất sét và tấm thạch cao.

Draper nói, bê tông được sản xuất theo cách này trung hòa carbon, trong magie cacbonat là một kho chứa carbon ổn định.

Sau khi bắt đầu thử nghiệm vào năm 2020, Draper và Shanks đã thành lập công ty có tên Seratech vào năm 2021. Giờ đây, họ chỉ còn vài tuần nữa là chính thức tách công ty khỏi Đại học Hoàng gia và có thể gây quỹ tư nhân cho một cơ sở thí điểm lớn hơn, nơi có thể sản xuất vài tấn xi măng một tuần.

Draper cho biết xi măng của Seratech hoạt động tốt như xi măng Portland “tiêu chuẩn vàng”, đồng thời nói thêm rằng điều này rất quan trọng để được ngành xây dựng chấp nhận. 

Năm ngoái, công ty đã giành được Giải thưởng Obel, một giải thưởng quốc tế “thúc đẩy kiến ​​trúc phục vụ con người và hành tinh”.

Mô tả về những người chiến thắng, Giải thưởng Obel cho biết: “Với lượng khí thải carbon khổng lồ của ngành xây dựng, quy trình của Seratech có khả năng giảm đáng kể lượng khí thải phát sinh trên toàn cầu và hỗ trợ xây dựng ít carbon trong tương lai”.

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: