“Tiếp sức” 2.560m³ bê tông cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

(CLO) Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa được Công ty CC1-MEKONG “tiếp sức” 2.560m³ bê tông móng tại hạng mục Turbine máy phát. Việc hoàn thành mẻ đổ bê tông lần này là một trong những điều kiện tiên quyết góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Mới đây, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Số 1 Mê Kông (CC1-MEKONG) đã thực hiện đổ mẻ bê tông móng khối lượng 2.560m³ cho hạng mục Turbine máy phát của tổ máy 1, thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Dự án này là một trong những công trình trọng điểm của ngành điện lực Việt Nam, có công suất thiết kế là 1.200MW, được xây dựng trên diện tích 199ha tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

tiep suc 2560m be tong cho nha may nhiet dien quang trach 1 hinh 1

Theo đó, để đảm bảo chất lượng và tiến độ của công trình, CC1-MEKONG đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật và quản lý hiệu quả. Cụ thể, đơn vị cung ứng bê tông đã áp dụng nhiều biện pháp như: sử dụng hệ thống trộn bê tông tự động có công suất lớn; sử dụng xe bồn chuyên dụng để vận chuyển bê tông từ nhà máy đến công trường; sử dụng hệ thống bơm bê tông hiện đại để đổ bê tông vào vị trí mong muốn; sử dụng thiết bị kiểm tra và kiểm soát chất lượng bê tông liên tục; sử dụng phương pháp chăm sóc và chống co ngót bê tông hiệu quả.

Với sự nỗ lực và năng lực của mình, CC1-MEKONG đã hoàn thành mẻ đổ bê tông này trong thời gian ngắn nhất có thể, góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Đây là một minh chứng cho uy tín và chuyên nghiệp của CC1-MEKONG trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm.

tiep suc 2560m be tong cho nha may nhiet dien quang trach 1 hinh 2
tiep suc 2560m be tong cho nha may nhiet dien quang trach 1 hinh 3
tiep suc 2560m be tong cho nha may nhiet dien quang trach 1 hinh 4
tiep suc 2560m be tong cho nha may nhiet dien quang trach 1 hinh 5

Nhà máy bê tông MEKONG Quảng Trạch- Quảng Bình

Được biết, Công ty CP đầu tư xây dựng Số 1 Mê Kông là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông li tâm, bê tông đúc sẵn. Không chỉ vậy, công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng và hạ tầng giao thông.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, CC1-MEKONG đã tham gia vào nhiều dự án quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, như: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, Cầu Cần Thơ, Cầu Rạch Miễu, Cầu Bình Khánh, Cầu Phú Mỹ...

Lập Trần

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: