WFP: 345 triệu người trên thế giới mất an ninh lương thực nghiêm trọng

(CLO) Theo số số liệu mới nhất của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trên toàn thế giới đã tăng hơn gấp đôi lên 345 triệu người kể từ năm 2019 do đại dịch COVID-19, xung đột và biến đổi khí hậu.

Corinne Fleischer, giám đốc khu vực của WFP, cho biết trước cuộc khủng hoảng COVID, 135 triệu người đã phải chịu nạn đói cấp tính trên toàn thế giới. Các con số đã tăng lên kể từ đó và dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa do biến đổi khí hậu và xung đột.

wfp 345 trieu nguoi tren the gioi mat an ninh luong thuc nghiem trong hinh 1

Số người đói đang tăng theo cấp số nhân trên thế giới. Ảnh: Reuters

Tác động của những thách thức về môi trường là một yếu tố gây mất ổn định khác có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm lương thực và dẫn đến xung đột và di cư hàng loạt xảy ra.

Fleischer nói: “Thế giới không đủ khả năng chi trả điều này. Chúng tôi thấy lượng người di cư trên toàn thế giới tăng gấp 10 lần do biến đổi khí hậu và xung đột... Vì vậy, chúng tôi thực sự lo lắng về tác động kép của COVID, biến đổi khí hậu và chiến tranh ở Ukraine".

Fleischer cho biết, ở Trung Đông và Bắc Phi, tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine đã gây ra những hậu quả to lớn. "Yemen nhập khẩu 90% nhu cầu lương thực, gồm khoảng 30% từ Biển Đen", Fleischer nói.

WFP hỗ trợ 13 triệu trong số 16 triệu người đang cần hỗ trợ lương thực, nhưng sự trợ giúp của họ chỉ đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của một nửa người vì thiếu kinh phí. Chi phí đã tăng trung bình 45% kể từ đại dịch COVID-19 và các nhà tài trợ phương Tây đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế lớn bởi cuộc chiến ở Ukraine.

Ngay cả đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ như Iraq, được hưởng lợi từ việc giá dầu tăng sau khi cuộc chiến bùng nổ ở Ukraine, an ninh lương thực vẫn đang là mối đe dọa. Bà nói rằng Iraq cần khoảng 5,2 triệu tấn lúa mì nhưng chỉ sản xuất được 2,3 triệu tấn lúa mì. Phần còn lại phải nhập khẩu, chi phí cao hơn.

Bà nói, bất chấp sự hỗ trợ của nhà nước, hạn hán nghiêm trọng và khủng hoảng nước tái diễn đang gây nguy hiểm cho sinh kế của các hộ nông dân nhỏ trên khắp Iraq, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Hoàng Anh (theo CNA, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: