WHO: 500.000 người ở châu Âu có thể chết vì Covid đến tháng 3/2022

(CLO) Giám đốc Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi thực hiện nhiều biện pháp y tế công cộng hơn khi làn sóng nhiễm trùng mới lan rộng khắp lục địa, với cảnh báo rằng, 500.000 người ở châu Âu có thể chết vì Covid vào tháng 3 năm sau trừ khi hành động khẩn cấp được thực hiện.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu, Tiến sĩ Hans Kluge, cho biết ông rất lo lắng về một làn sóng nhiễm trùng mới lan rộng khắp lục địa và khiến các quốc gia phải công bố những hạn chế mới.

who 500000 nguoi o chau au co the chet vi covid den thang 3 2022 hinh 1

Mọi người chờ đợi trước xe buýt tiêm chủng ở Vienna, Áo. Ảnh: Leonhard Föger / Reuters

Trong tuần này, Áo thông báo rằng nước này sẽ trở thành quốc gia đầu tiên yêu cầu người dân tiêm vắc-xin một cách hợp pháp từ tháng Hai. Nước này có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Tây Âu và ghi nhận 15.809 trường hợp mắc mới vào thứ Sáu (19/11).

Áo sẽ đóng cửa hoàn toàn lần thứ ba từ thứ Hai (22/11) tuần tới cho đến ít nhất là ngày 12 tháng 12. Các hạn chế chặt chẽ hơn cũng đã được công bố ở Cộng hòa Séc và Slovakia.

Ông Kluge kêu gọi nhiều người hơn đi tiêm chủng, thực hiện các biện pháp y tế công cộng cơ bản, tuy nhiên ông cho rằng tiêm chủng bắt buộc nên là biện pháp cuối cùng.

Ông nói với BBC: “Covid-19 một lần nữa lại trở thành nguyên nhân gây tử vong số một trong khu vực của chúng ta. Chúng tôi biết cần phải làm gì để chống lại căn bệnh này".

Biểu tình nổ ra ở Hà Lan vào thứ Sáu (19/11) để phản ứng với các hạn chế COVID mới. Cảnh sát đã nổ súng vào những người biểu tình và 7 người bị thương trong cuộc biểu tình ở Rotterdam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đức, Jens Spahn, cho biết tình hình ở nước này là 'tình trạng khẩn cấp quốc gia' và sẽ không loại trừ một đợt đóng cửa quốc gia khác. Chợ Giáng sinh đã bị hủy bỏ ở bang Bavaria, miền đông nam nước này, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất cả nước.

Tỷ lệ trường hợp nhiễm COVID mới hàng ngày trung bình trong bảy ngày của Vương quốc Anh cao hơn so với các nước EU kể từ tháng 6. Các thành viên khác của EU, bao gồm Ireland, Hungary, Hy Lạp và các quốc gia vùng Baltic có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn Vương quốc Anh, nhưng nhiều nước có tỷ lệ tiêm chủng cao và các quy tắc xã hội chặt chẽ hơn thì không.

Mai Vân (theo Guardian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: