WHO: 700 nghìn người châu Âu có thể tử vong vì COVID vào tháng 3

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Ba (23/11) rằng châu Âu sẽ có thêm 700.000 người có thể chết vì COVID-19 vào tháng Ba, nâng tổng số ca tử vong lên trên 2,2 triệu, đồng thời tổ chức này kêu gọi mọi người đi tiêm phòng và tiêm nhắc lại.

Tổng số ca tử vong tích lũy do bệnh hô hấp ở 53 quốc gia thuộc khu vực châu Âu của WHO đã vượt qua con số 1,5 triệu, với tỷ lệ hàng ngày tăng gấp đôi từ cuối tháng 9 lên 4.200 người chết một ngày.

who 700 nghin nguoi chau au co the tu vong vi covid vao thang 3 hinh 1

Một nhân viên y tế đứng gần xe cấp cứu chở bệnh nhân COVID-19, khi họ xếp hàng chờ đợi tại bệnh viện dành cho những người bị nhiễm COVID-19 ở Kyiv, Ukraine - Ảnh: REUTERS

Khu vực WHO châu Âu cũng bao gồm Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác cũng như Thổ Nhĩ Kỳ.

"Các trường hợp tử vong được báo cáo tích lũy được dự báo sẽ lên đến hơn 2,2 triệu người vào mùa xuân năm sau, dựa trên các xu hướng hiện tại", WHO cho biết và thêm rằng COVID-19 hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong khu vực.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thêm: Các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) sẽ có mức căng thẳng cao hoặc cực độ ở 49 trong số 53 quốc gia vào ngày 1 tháng 3.

Pháp, Tây Ban Nha và Hungary nằm trong số các quốc gia dự kiến ​​sẽ phải trải qua căng thẳng tột độ trong việc sử dụng ICU vào đầu năm 2022, theo dữ liệu được WHO châu Âu trích dẫn.

Hà Lan đã bắt đầu vận chuyển bệnh nhân COVID-19 qua biên giới đến Đức vào thứ Ba (23/11), khi áp lực lên các bệnh viện và tình trạng nhiễm trùng tăng lên mức kỷ lục. Áo bắt đầu đóng cửa toàn quốc lần thứ tư vào thứ Hai (22/11).

WHO cho biết một số lượng lớn người chưa được tiêm chủng cũng như "giảm khả năng bảo vệ do vắc xin gây ra" là một trong những yếu tố gây ra sự lây nhiễm cao ở châu Âu, cùng với sự thống trị của biến thể Delta và việc nới lỏng các biện pháp an toàn vệ sinh.

Giám đốc WHO Châu Âu Hans Kluge kêu gọi mọi người nên chủng ngừa và cũng có thể tiêm một liều nhắc lại "nếu được đề nghị".

Các quan chức của WHO tại trụ sở chính ở Geneva trước đây đã khuyến cáo không nên tiêm vắc xin COVID-19 bổ sung cho đến khi có nhiều người hơn trên khắp thế giới nhận được liều chính. Các quan chức của WHO đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu điều này có đại diện cho sự thay đổi trong hướng dẫn chính thức hay không.

Ông Kluge nói: “Tất cả chúng ta đều có cơ hội và trách nhiệm để ngăn chặn thảm kịch và thiệt hại không đáng có về nhân mạng, đồng thời hạn chế sự gián đoạn hơn nữa đối với xã hội và doanh nghiệp trong mùa đông này”.

Chấn Phong (Theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: