WHO cảnh báo làn sóng COVID thứ 3 tại châu Âu

Thứ năm, 21/10/2021 10:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) WHO cho biết các trường hợp mắc Covid-19 ở châu Âu đã gia tăng tuần thứ ba liên tiếp, đồng thời khuyến cáo thận trọng khi nhiệt độ giảm và các hoạt động làm việc, du lịch và giải trí trở lại bình thường.

Các nhà nghiên cứu viết trong một bản cập nhật dịch tễ học được công bố hôm thứ Ba (19/10) rằng châu Âu là khu vực duy nhất trong số sáu khu vực quốc gia thành viên của WHO có các ca bệnh đang gia tăng. Hơn 1,3 triệu trường hợp Covid được báo cáo trên khắp lục địa trong tuần trước, tăng 7% so với bảy ngày trước đó.

who canh bao lan song covid thu 3 tai chau au hinh 1

Một bệnh nhân Covid thở oxy qua mặt nạ tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Casalpalocco, phía nam Rome, vào ngày 13 tháng 10 năm 2021. Ảnh: AFP

“Đó là ba tuần tăng liên tục”, Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình cấp cứu sức khỏe của WHO, cho biết trong một cuộc hỏi đáp được phát trực tuyến trên các kênh truyền thông xã hội của tổ chức.

“Trong khi đường cong toàn cầu tổng thể có vẻ như đang đi xuống, thì châu Âu lại tăng ba tuần liên tiếp”, ông nói thêm.

Tình hình ở châu Âu đang được thúc đẩy một phần bởi sự gia tăng ở Cộng hòa Séc, Hungary và Ba Lan, nơi các trường hợp Covid đã tăng 50% so với tuần trước.

Khi mùa đông đang đến gần, ông Ryan cho biết tình hình COVID đã bắt đầu thách thức hệ thống chăm sóc sức khỏe ở một số quốc gia.

Quan chức của WHO đổ lỗi cho việc nới lỏng các hạn chế của Covid là nguyên nhân của sự gia tăng số ca nhiễm này tại châu Âu.

Ngoài biến thể Delta có khả năng lây truyền cao, các nhà nghiên cứu hiện đang theo dõi sự tiến hóa của chủng có thể còn nguy hiểm hơn được gọi là Delta plus.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Delta plus dễ lây lan hơn so với chủng tiền nhiệm của nó, phát ngôn viên của Thủ tướng Boris Johnson cho biết hôm thứ Ba (19/10).

Mai Vân (theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h