WHO chỉ trích các nước giàu tiêm mũi COVID tăng cường khi vắc xin thiếu hụt

Thứ năm, 19/08/2021 06:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Tư (18/8) đã lên án việc các nước giàu có vội vàng triển khai các mũi tiêm nhắc lại vắc-xin COVID, trong khi hàng triệu người trên thế giới vẫn chưa được tiêm một liều duy nhất.

Israel là một trong những quốc gia đầu tiên triển khai mũi vắc xin tăng cường cho những người đã tiêm 2 mũi trước đó - Ảnh: AP

Israel là một trong những quốc gia đầu tiên triển khai mũi vắc xin tăng cường cho những người đã tiêm 2 mũi trước đó - Ảnh: AP

Bài liên quan

Phát biểu trước khi các nhà chức trách Hoa Kỳ thông báo rằng tất cả những người Mỹ đã tiêm phòng sẽ sớm đủ điều kiện để nhận các liều bổ sung, các chuyên gia của WHO khẳng định không có đủ bằng chứng khoa học cho thấy cần phải tiêm thuốc tăng cường và cho rằng việc cung cấp cho họ là trái đạo đức trong khi rất nhiều người trên thế giới vẫn đang chờ được chủng ngừa.

Giám đốc khẩn cấp Mike Ryan của WHO nói với các phóng viên từ trụ sở Cơ quan Liên hợp quốc tại Geneva: “Chúng ta đang có kế hoạch phát thêm áo phao cho những người đã có áo phao, trong khi chúng ta lại để rất nhiều người khác chết đuối mà không có một chiếc áo phao nào”.

"Thực tế cơ bản là chúng ta đang phát những chiếc áo phao thứ hai trong khi khiến hàng triệu triệu người không có bất cứ thứ gì để bảo vệ", ông nhấn mạnh.

Vào đầu tháng này, WHO đã kêu gọi tạm dừng tiêm vắc xin COVID để giúp giảm bớt sự bất bình đẳng gay gắt trong việc phân bổ liều lượng giữa các quốc gia giàu và nghèo.

Nhưng điều đó đã không ngăn được một số quốc gia tiếp tục với kế hoạch bổ sung một mũi vắc xin thứ ba, khi họ phải vật lộn để ngăn cản biến thể Delta.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ cảnh báo hôm thứ Tư (18/8) rằng hiệu quả tiêm chủng COVID-19 đang giảm dần theo thời gian và cho biết họ đã cho phép tiêm nhắc lại cho tất cả người Mỹ từ ngày 20/9, bắt đầu từ tám tháng sau khi một cá nhân đã được tiêm chủng đầy đủ.

Các quan chức cho biết mặc dù vắc xin vẫn "hiệu quả đáng kể" trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong do tác động của Covid, khả năng bảo vệ có thể giảm trong những tháng tới nếu không được tăng cường tiêm chủng.

Washington đã cho phép một liều bổ sung cho những người có hệ thống miễn dịch suy yếu. Trước đó, Israel cũng đã bắt đầu tiêm liều thứ ba cho những người Israel từ 50 tuổi trở lên.

'Xấu hổ cho cả nhân loại'

Tuy nhiên, các chuyên gia của WHO nhấn mạnh rằng khoa học vẫn chưa khẳng định có cần thuốc tăng cường và nhấn mạnh việc đảm bảo cho người dân ở các quốc gia có thu nhập thấp, nơi việc tiêm chủng đang bị chậm lại nhận được vắc xin là quan trọng hơn nhiều.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Tư (18/8): “Rõ ràng, điều quan trọng là phải có những mũi vắc xin đầu tiên và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trước khi mũi tăng cường được tung ra”.

Ông nói: “Sự phân chia giữa nhóm có và không sẽ chỉ lớn hơn nếu các nhà sản xuất và lãnh đạo ưu tiên tăng cường cung cấp cho các nước có thu nhập thấp và trung bình”.

"Virus đang phát triển và việc tập trung vào các mục tiêu dân tộc hẹp hòi không phải là lợi ích tốt nhất của các nhà lãnh đạo khi chúng ta đang sống trong một thế giới liên kết và virus đang biến đổi nhanh chóng", lãnh đạo WHO nhấn mạnh.

Ông Tedros đã lên tiếng phẫn nộ trước các báo cáo rằng vắc xin Johnson&Johnson một liều hiện được đóng gói và hoàn thiện ở Nam Phi đang được vận chuyển để sử dụng ở châu Âu "nơi hầu như tất cả người lớn đã được cung cấp vắc xin vào thời điểm này".

Ông nói: “Chúng tôi kêu gọi J&J khẩn trương ưu tiên phân phối vắc-xin của họ cho châu Phi trước khi xem xét nguồn cung cấp cho các nước giàu đã có đủ điều kiện tiếp cận”.

"Sự bất công về vắc xin là một nỗi xấu hổ đối với toàn nhân loại và nếu chúng ta không cùng nhau giải quyết, chúng ta sẽ kéo dài giai đoạn cấp tính của đại dịch này trong nhiều năm khi nó có thể kết thúc trong vài tháng", ông nói thêm.

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h