WHO chịu áp lực từ Mỹ và một số nước khác trong việc cải tổ ngân sách

(CLO) Kế hoạch cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có thể bị giảm bớt một phần kinh phí do áp lực từ Mỹ và các quốc gia tài trợ khác.

WHO hiện được tài trợ chủ yếu bởi các khoản đóng góp tự nguyện từ các chính phủ và các nhà tài trợ tư nhân, một hoạt động mà cơ quan Liên Hợp Quốc và các hội đồng chuyên gia độc lập cho rằng không bền vững.

who chiu ap luc tu my va mot so nuoc khac trong viec cai to ngan sach hinh 1

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi cải tổ WHO. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

WHO theo dõi hai chủng phụ mới của Omicron

WHO đang phân tích 2 biến thể phụ mới của Omicron

7 nhóm thực phẩm được WHO khuyến cáo có thể gây ung thư cao

WHO 'tiếp tục theo dõi' các biến thể Covid-19 tái tổ hợp

Trong một nỗ lực để giảm sự phụ thuộc của cơ quan vào các khoản đóng góp có ràng buộc, một nhóm công tác của WHO đã đề xuất vào tháng 1 vừa rồi về việc tăng các khoản đóng góp bắt buộc.

Nhưng sau những lời chỉ trích từ một số nhà tài trợ, bao gồm cả Mỹ, việc tăng phí bắt buộc hiện đã được gắn liền với các cải cách nhằm làm cho cơ quan của Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn. Cơ quan của Liên Hợp Quốc này cho biết dự thảo cải cách vẫn có thể thay đổi.

Theo đề xuất ban đầu, các khoản phí bắt buộc của các quốc gia thành viên sẽ tăng dần từ năm 2024, sẽ chiếm một nửa ngân sách hành chính trị giá 2 tỷ USD của cơ quan vào năm 2028-29.

Việc tăng đóng góp sẽ cho phép WHO có được nguồn tài trợ ổn định hơn. Đổi lại, điều đó được kỳ vọng sẽ làm cho tổ chức này độc lập và hiệu quả hơn, khi giảm sự phụ thuộc vào các nhà tài trợ tự nguyện.

Mỹ, nước hiện trả phí nhiều nhất cho WHO, đã đặt câu hỏi về đề xuất nói trên của WHO. Nước này đồng thời thúc đẩy các nước G20 đầu tư vào một quỹ riêng để phòng ngừa và chuẩn bị cho đại dịch.

Mỹ chưa cho biết liệu họ có ủng hộ việc tăng 50% các khoản phí bắt buộc hay không, vốn sẽ tiêu tốn của nước này 240 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, họ đã công khai kêu gọi cải tổ WHO trở nên hiệu quả hơn và cải thiện cách thức hoạt động trước khi thay đổi phương thức tài trợ.

Một đợt tăng phí đầu tiên sẽ được áp dụng cho ngân sách 2024-2025, nhưng hai đợt tăng ngân sách liên tiếp sẽ được triển khai sau khi tổ chức này đã được cải tổ để hoạt động hiệu quả hơn.

Điều này có thể có nghĩa là nếu không có cải cách quản trị nào được thông qua, thì ngân sách bắt buộc của WHO sẽ tăng ít hơn so với kế hoạch 50%. WHO đang làm việc trên một lộ trình với các mốc quan trọng, bao gồm cả việc minh bạch hơn về chi tiêu.

Hoàng Nam (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: