WHO: Chưa có ca tử vong do Omicron khi biến thể Covid mới lan rộng

Chủ nhật, 05/12/2021 07:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Biến thể Omicron đã được phát hiện ở hơn 40 quốc gia nhưng chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trong bối cảnh cảnh báo rằng nó có thể gây hại cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Chưa ghi nhận ca tử vong do biến thể Omicron

Mỹ và Úc trở thành những quốc gia mới nhất xác nhận các trường hợp lây truyền tại địa phương của biến thể Omicron, đẩy tổng số ca nhiễm biến thể lần đầu tiên được phát hiện tại Nam Phi lên con số 3 triệu.

who chua co ca tu vong do omicron khi bien the covid moi lan rong hinh 1

WHO cho biết, chưa có báo cáo về ca tử vong vì Omicron dù biến thể mới đang lan trên diện rộng - Ảnh: Getty

WHO cảnh báo có thể mất vài tuần để xác định mức độ lây nhiễm của biến thể mới, liệu nó có gây ra bệnh nặng hơn hay không và các phương pháp điều trị và vắc xin hiệu quả chống lại nó như thế nào.

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, Michael Ryan, cho biết: “Chúng tôi sẽ nhận được câu trả lời mà tất cả mọi người ngoài kia cần”.

Vào thứ Sáu (3/12), WHO cho biết họ vẫn chưa thấy bất kỳ báo cáo nào về trường hợp tử vong liên quan đến Omicron, nhưng sự lây lan của biến thể mới đã dẫn đến cảnh báo rằng nó có thể gây ra hơn một nửa số ca bệnh Covid ở châu Âu trong vài tháng tới.

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Kristalina Georgieva, cho biết biến thể mới cũng có thể làm chậm quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu, giống như căng thẳng Delta đã làm.

“Ngay cả trước khi có sự xuất hiện của biến thể mới này, chúng tôi đã lo ngại rằng sự phục hồi, trong khi nó vẫn tiếp tục, đang mất đi phần nào động lực”, bà Georgieva nói. “Một biến thể mới có thể lan truyền rất nhanh có thể làm mất đi sự tự tin”.

Một nghiên cứu sơ bộ của các nhà nghiên cứu ở Nam Phi, nơi mà biến thể được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 24/11, cho thấy Omicron có khả năng gây tái nhiễm cao gấp ba lần so với các chủng Delta hoặc Beta.

Người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ, Francesco Rocca, cho biết sự xuất hiện của Omicron là “bằng chứng cuối cùng” về sự nguy hiểm của tỷ lệ tiêm chủng bất bình đẳng trên toàn cầu.

Ông nói: “Cộng đồng khoa học đã cảnh báo… nhiều lần về nguy cơ của các biến thể rất mới ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng rất thấp”.

“Thật không thể tin được là chúng ta vẫn không nhận ra rằng chúng ta được kết nối với nhau nhiều như thế nào. Đây là lý do tại sao tôi gọi biến thể Omicron là bằng chứng cuối cùng”, ông Rocca nhấn mạnh.

Uğur Sahin, Giám đốc điều hành của BioNTech, công ty sản xuất vắc xin Covid với Pfizer, cho biết công ty sẽ có thể thích ứng với các mũi tiêm tương đối nhanh chóng. Ông cho biết các loại vắc xin hiện tại tiếp tục cung cấp sự bảo vệ chống lại ca bệnh nghiêm trọng, bất chấp các đột biến.

“Tôi tin về nguyên tắc tại một thời điểm nhất định, chúng ta sẽ cần một loại vắc xin mới chống lại biến thể mới này. Câu hỏi đặt ra là nó cần được cung cấp khẩn cấp như thế nào”, ông Sahin nói.

who chua co ca tu vong do omicron khi bien the covid moi lan rong hinh 2

Một hành khách thực hiện bài kiểm tra Covid tại sân bay Los Angeles, Mỹ, trong bối cảnh biến thể Omicron mới đang lan truyền trên khắp thế giới - Ảnh: Mario Tama

Tình hình các khu vực trên thế giới

Tại Mỹ, sáu bang khác đã xác nhận nhiễm trùng biến thể Omicron vào thứ Sáu, gồm New Jersey, Maryland, Missouri, Nebraska, Pennsylvania và Utah.

Biến thể mới cũng đã được tìm thấy ở California, Colorado, Hawaii, Minnesota và New York. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết họ đang điều tra các trường hợp có thể có biến thể Omicron ở các bang khác.

Hai trường hợp liên quan đến những cư dân không có lịch sử du lịch quốc tế gần đây cho thấy Omicron đã được lây truyền trong nước.

Australia hôm thứ Sáu (3/12) cho biết ba sinh viên ở Sydney đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể này, bất chấp lệnh cấm đối với những người không phải là công dân nhập cảnh vào nước này và các hạn chế đối với các chuyến bay từ miền nam châu Phi.

Canada phát hiện ra tổng cộng 15 trường hợp của biến thể Omicron mới. Hôm thứ Sáu (3/12), giám đốc y tế công cộng, Theresa Tam, đã thông báo 11 trường hợp Omicron, tất cả đều liên quan đến những người gần đây đã đi du lịch nước ngoài.

Vài giờ sau khi bà Theresa Tam phát biểu, thành phố York cho biết một đứa trẻ dưới 12 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh Omicron. Đứa trẻ gần đây đã đi du lịch đến miền nam châu Phi. Toronto sau đó đã báo cáo ba trường hợp đầu tiên nhiễm Omicron vào cuối ngày thứ Sáu, với hai trong số những người này gần đây đã trở về từ Nigeria, trong khi một cá nhân khác đã trở về từ Thụy Sĩ.

Tại Na Uy, các quan chức cho biết ít nhất 13 người nhiễm Covid-19 sau bữa tiệc Giáng sinh văn phòng ở Oslo tuần trước có biến thể Omicron - mặc dù cho đến nay họ chỉ có các triệu chứng nhẹ. Nhưng chính phủ đã ban hành các hạn chế ở Oslo lớn hơn sau khi lo ngại về nhóm này nổi lên.

Hàn Quốc một lần nữa phá kỷ lục hàng ngày về số ca nhiễm và tử vong do virus Corona, đồng thời xác nhận thêm ba trường hợp nhiễm biến thể Omicron mới.

5.352 trường hợp mới đánh dấu lần thứ ba trong tuần này, số lượng hàng ngày vượt quá 5.000 trường hợp. Số người chết của Hàn Quốc tăng lên 3.809 người sau khi kỷ lục 70 bệnh nhân chết trong 24 giờ qua, trong khi 752 bệnh nhân đang ở trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch, cũng là một con số cao nhất từ đầu đại dịch.

Hôm thứ Sáu (3/12), Malaysia cũng báo cáo ca nhiễm Omicron đầu tiên ở một sinh viên nước ngoài đến từ Nam Phi vào ngày 19/11. Sri Lanka cũng thông báo trường hợp đầu tiên của họ, một công dân trở về từ Nam Phi.

Các ca nhiễm gia tăng ở biến thể Delta đã buộc các chính phủ châu Âu phải áp dụng lại việc bắt buộc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, giới nghiêm hoặc đóng cửa.

Các nhà chức trách Bỉ hôm thứ Sáu (3/12) cho biết các trường tiểu học sẽ đóng cửa sớm một tuần để nghỉ lễ Giáng sinh.

Các nhà lãnh đạo khu vực của Đức đã đồng ý các biện pháp mới bao gồm lệnh cấm đốt pháo hoa tại các bữa tiệc năm mới, nhằm ngăn cản các cuộc tụ tập đông người.

Ireland cho biết họ sẽ đóng cửa các câu lạc bộ đêm và giới thiệu lại sự xa cách xã hội trong một số bối cảnh vào Giáng sinh và Năm mới.

Trong khi đó ở Brazil, tòa án tối cao đã ra lệnh điều tra tổng thống Jair Bolsonaro vì những bình luận liên quan đến vắc xin Covid 19 với bệnh Aids - một khẳng định bị bác bỏ bởi các bác sĩ và nhà khoa học.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h
Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).

Thế giới 24h
Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Thế giới 24h