WHO gấp rút viện trợ cho Ukraine, sẵn sàng ứng phó dịch bệnh vùng lũ

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang gấp rút cung cấp khẩn cấp cho các vùng bị lũ lụt ở Ukraine và đang chuẩn bị ứng phó với một loạt rủi ro về sức khỏe sau sự cố vỡ đập ở vùng chiến sự Kherson, theo các quan chức cho biết hôm thứ Năm (8/6).

Trước đó, Nga và Ukraine đều đã đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka thời Liên Xô, khiến nước tràn qua khu vực chiến sự ở miền Nam Ukraine, buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

who gap rut vien tro cho ukraine san sang ung pho dich benh vung lu hinh 1

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

"Không thể đánh giá thấp tác động của các hệ thống vệ sinh cấp nước và dịch vụ y tế công cộng của khu vực", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp báo.

"WHO đã gấp rút hỗ trợ chính quyền và nhân viên y tế trong các biện pháp phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường nước và cải thiện việc giám sát dịch bệnh", ông cho biết thêm.

Quan chức kỹ thuật của WHO, Teresa Zakaria, cho biết nguy cơ bùng phát dịch tả là có thể do mầm bệnh tồn tại trong môi trường. Bà nói rằng WHO đang làm việc với Bộ Y tế Ukraine để đưa ra các cơ chế đảm bảo rằng vắc xin có thể được nhập khẩu nếu cần.

Bà nói thêm: “Chúng tôi đang cố gắng giải quyết khá nhiều rủi ro sức khỏe thực sự liên quan đến lũ lụt, từ chấn thương đến đuối nước, các bệnh do nước gây ra cũng như tất cả các tác động tiềm tàng của việc gián đoạn điều trị mãn tính”.

Đập Kakhovka khổng lồ trên sông Dnipro ngăn cách các lực lượng Nga và Ukraine và người dân ở cả hai bên bờ chiến tuyến đã vỡ vào hôm thứ Ba vừa rồi. Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết WHO đã đề nghị hỗ trợ cho các khu vực do Nga kiểm soát nhưng sự hiện diện hoạt động của tổ chức này "chủ yếu" ở phía Ukraine.

Ông cho biết Nga đã đảm bảo với WHO rằng những người sống trong các khu vực mà họ chiếm đóng đang "được giám sát tốt, chăm sóc tốt, được hỗ trợ đầy đủ lương thực".

Thống đốc của Nga ở vùng Kherson, Vladimir Saldo, cho biết mực nước sông Dnipro đã đạt đỉnh sau lũ lụt do sự cố vỡ đập tại nhà máy thủy điện Kakhovka.

"Mực nước phần lớn đã đạt đỉnh. Nước ở đô thị Novaya Kakhovka đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, các khu vực rộng lớn ở các quận của thành phố Aleshkino và Golaya Pristan vẫn bị ngập", ông nói.

Ông cho biết các quan chức sẽ không thể đánh giá thiệt hại cho đến khi nước lũ rút hoàn toàn.

Bùi Huy (theo WHO, TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: