Tại cuộc họp trước đó vào ngày 27/6, WHO đã quyết định rằng đợt bùng phát hiện tại chưa phải là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, bất chấp sự gia tăng ở cả châu Phi nơi nó thường lây lan và các khu vực khác trên thế giới.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters
Hình ảnh các vết tổn thương trên da do virus đậu mùa khỉ gây ra trên tay bệnh nhân. Ảnh: Getty Images
Hình ảnh virus gây ra bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: AFP
Ông Tedros nói: “Tôi tiếp tục lo ngại về quy mô và sự lây lan của virus trên toàn thế giới, đồng thời cho biết thêm rằng việc thiếu xét nghiệm có nghĩa là có nhiều trường hợp không được báo cáo”.
Bệnh đậu mùa khỉ, một bệnh nhiễm virus nhẹ, gây ra các triệu chứng giống như cúm và các tổn thương trên da, đã lây lan trên toàn thế giới từ đầu tháng 5. Tỷ lệ tử vong trong các đợt bùng phát trước đây của chủng virus này là khoảng 1%.
Rất nhiều các quốc gia trước đây không có bệnh dịch này đã báo cáo những ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên. Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Úc xác nhận có 17 trường hợp tính đến ngày 6/7, Singapore báo cáo trường hợp đầu tiên vào ngày 22/6, Hàn Quốc báo cáo 2 trường hợp vào ngày 2/6.
Trong khi đó, Mỹ cho đến nay đã xác nhận 560 ca ở 29 tiểu bang đến ngày 5 tháng 7, trong khi Canada xác nhận 358 trường hợp nhiễm cho đến ngày 5 tháng 7.
Vương quốc Anh báo cao 1.351 trường hợp được xác nhận tính đến ngày 5/7, bao gồm 1.285 trường hợp ở Anh, 40 trường hợp ở Scotland, 11 trường hợp ở Bắc Ireland và 15 trường hợp ở Xứ Wales.
Ở châu Âu, Pháp đã xác nhận 577 trường hợp đến ngày 5 tháng 7, Đức báo cáo 1.304 ca đến ngày 6 tháng 7, cùng các quốc gia khác như Na Uy (ít nhất 4 ca), Thụy Điển (28), Ba Lan (12). Croatia cũng đã báo cáo trường hợp đầu tiên vào ngày 23 tháng 6.
Huy Hoàng (theo Reuters, SCMP)