WHO lo ngại một làn sóng Covid-19 thứ ba ở châu Âu

(CLO) Đặc phái viên về đại dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã dự đoán về đợt đại dịch thứ ba ở châu Âu vào đầu năm 2021, gọi các biện pháp phòng dịch hiện tại là "không hoàn chỉnh".
Đặc phái viên về đại dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới, David Nabarro. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên về đại dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới, David Nabarro. Ảnh: Reuters

Ông David Nabarro của WHO cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các tờ báo Thụy Sĩ rằng: “Các nước châu Âu đã bỏ lỡ cơ hội xây dựng những cơ sở hạ tầng cần thiết trong những tháng mùa hè vừa qua, sau khi họ kiểm soát thành công làn sóng Covid-19 thứ nhất".

“Bây giờ chúng ta có làn sóng thứ hai. Nếu họ không xây dựng những cơ sở hạ tầng cần thiết ngay lập tức, chúng tôi sợ sẽ có làn sóng thứ ba vào đầu năm tới”, Ông Nabarro, người từng tranh cử vào vị trí Giám đốc WHO vào năm 2017, cho biết.

Số ca nhiễm Covid-19 tại châu Âu đã tăng trở lại trong những ngày vừa qua. Đức và Pháp hôm thứ Bảy đã ghi nhận tới 33.000 ca nhiễm mới trong khi Thụy Sĩ và Áo cũng ghi nhận thêm hàng nghìn ca mỗi ngày. Thổ Nhĩ Kỳ cũng báo cáo kỷ lục 5.532 ca nhiễm mới  trong ngày hôm qua.

Ông Nabarro đã cảnh báo rằng hành động cho phép người dân trượt tuyết ở Thuỵ Sĩ nếu đeo khẩu trang là cực kỳ nguy hiểm. Ông cảnh báo rằng nước này có thể đạt đến "số ca nhiễm và tử vong rất cao".

“Một khi tỷ lệ lây nhiễm giảm xuống, và chúng sẽ giảm xuống, thì chúng ta có thể tự do làm mọi điều tùy thích”, ông nói với tờ Solothurner Zeitung. “Nhưng ngay bây giờ? Có nên mở các khu trượt tuyết? Dưới những điều kiện nào?".

Ông cũng hoan nghênh phản ứng của các quốc gia châu Á như Hàn Quốc, nơi tỷ lệ lây nhiễm vẫn đang ở mức tương đối thấp: “Mọi người hoàn toàn đồng lòng và cố gắng cùng nhau kiểm soát đại dịch. Họ giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, cách ly khi ốm, rửa tay và sát khuẩn các bề mặt. Họ bảo vệ những nhóm rủi ro cao". 

Ông cũng nói rằng thành công của châu Á đến từ việc không nhanh chóng nới lỏng các lệnh cách ly.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: