WHO: Trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh chưa cần tiêm vắc xin Covid-19 tăng cường

(CLO) Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan cho biết hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh cần tiêm liều bổ sung vắc xin Covid-19.

“Trẻ khỏe mạnh chưa cần tiêm tăng cường”

Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà nói rằng mặc dù có vẻ như khả năng miễn dịch vắc xin suy giảm theo thời gian để chống lại biến thể Omicron của Covid-19, nhưng cần phải thực hiện thêm nhiều nghiên cứu để xác định những ai cần liều tăng cường.

who tre em va thanh thieu nien khoe manh chua can tiem vac xin covid 19 tang cuong hinh 1

Ảnh minh họa: RT

"Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy trẻ em khỏe mạnh hoặc trẻ vị thành niên cần vắc xin tăng cường. Không có bằng chứng nào cả", bà nói.

Israel đã bắt đầu cung cấp vắc xin tăng cường cho trẻ em dưới 12 tuổi và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ vào đầu tháng này đã cho phép sử dụng liều thứ ba của vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.

Tuần trước, Đức đã trở thành quốc gia mới nhất khuyến cáo tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19. Hungary cũng đã làm như vậy.

Swaminathan cho biết nhóm chuyên gia hàng đầu của WHO sẽ họp vào cuối tuần này để xem xét câu hỏi về cách các quốc gia nên cân nhắc việc cung cấp thuốc tăng cường cho dân số của họ.

"Mục đích là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, bảo vệ những người có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong cao nhất. Đó là những người cao tuổi, những người bị suy giảm miễn dịch với các tình trạng tiềm ẩn", bà nói.

Công bằng vắc xin là bắt buộc

Hôm thứ Ba, trong một hội thảo tại Davos, các các chuyên gia y tế công cộng hàng đầu thế giới cho rằng công bằng vắc xin là điều bắt buộc để chấm dứt đại dịch Covid-19

Nói về khoảng cách tiêm chủng tại hội nghị trực tuyến Davos Agenda của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Giám đốc Các trường hợp khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan cho biết hơn một nửa dân số thế giới đã nhận được cả 2 liều vắc xin Covid-19, nhưng chỉ có 7% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ ở châu Phi.

"Vấn đề là chúng ta đang bỏ lại những vùng đất khổng lồ của thế giới ... Nhưng không có cách nào thoát khỏi đại dịch ngay bây giờ nếu không có vắc xin là trụ cột chiến lược trung tâm".

Việc phát hiện ra biến thể Omicron ở miền nam châu Phi đã làm tăng thêm mối lo rằng tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể gây ra các đột biến virus, sau đó có thể lây lan sang các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn nhiều.

John Nkengasong, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi, cho biết "không thể chấp nhận được" việc châu Phi tụt hậu xa so với các nước khác trong lĩnh vực tiêm chủng và gọi đó là 'sự sụp đổ của sự hợp tác và đoàn kết toàn cầu'.

Seth F. Berkley, giám đốc điều hành của liên minh vắc xin Gavi, cho biết dù việc cung cấp vắc xin toàn cầu thông qua COVAX từng đối mặt với những trở ngại ban đầu như lệnh cấm xuất khẩu, chủ nghĩa dân tộc vắc xin…, nhưng giờ mọi thứ đang dần trở lại đúng hướng.

Huy Hoàng (theo RT)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: