WHO: “Việc tìm kiếm nguồn gốc COVID-19 đang bị đình trệ”

(CLO) Hôm qua (25/08), các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc tìm kiếm nguồn gốc đại dịch COVID-19 đã giết chết hàng triệu người và làm tê liệt kinh tế toàn cầu đang rơi vào bế tắc và đình trệ.
Theo các nhà khoa học của Tổ chức Y tế thế giới, việc tìm kiếm nguồn gốc virus Corona đang rơi vào bế tắc - Ảnh: Reuters

Theo các nhà khoa học của Tổ chức Y tế thế giới, việc tìm kiếm nguồn gốc virus Corona đang rơi vào bế tắc - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

WHO tìm thêm chuyên gia, quyết truy tìm nguồn gốc COVID-19

WHO chỉ trích các nước giàu tiêm mũi COVID tăng cường khi vắc xin thiếu hụt

WHO công bố giai đoạn tiếp theo trong cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19

Báo cáo ban đầu của nhóm chuyên gia quốc tế độc lập được WHO cử tới Trung Quốc hồi tháng 1/2020 kết luận rằng, virus SARS-CoV-2 rất có thể đã lây từ dơi sang người qua động vật trung gian. Một giả thuyết khác cho rằng virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán được cho là "rất khó xảy ra".

Trong một bài báo trên tạp chí Nature, các nhà khoa học kết luận rằng đó chỉ là "bước đầu tiên trong một quá trình đã bị đình trệ".

“Việc tìm kiếm nguồn gốc của SARS-CoV-2 đang ở một thời điểm quan trọng. Song cơ hội này đang bị đóng lại nhanh chóng”, các nhà khoa học cảnh báo.

"Kháng thể SARS-CoV-2 dần mất đi, nên việc thu thập thêm mẫu vật và xét nghiệm những người có thể bị nhiễm trước tháng 12/2019 sẽ ngày càng thu được ít kết quả", bài viết có đoạn. "Nhiều trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc đã bị đóng cửa, các con vật bị giết thịt, khiến việc tìm bằng chứng về giai đoạn lây lan đầu tiên của nCoV càng khó khăn".

Tuyên bố của các nhà khoa học được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi WHO trong nỗ lực hồi sinh cuộc điều tra nguồn gốc của đại dịch đã thúc giục Trung Quốc cung cấp thông tin về các trường hợp COVID-19 sớm nhất.

Điều này sẽ bao gồm dữ liệu COVID của 174 trường hợp lây nhiễm được xác định vào tháng 12 năm 2019 mà các nhà khoa học chưa được tiếp cận trong cuộc điều tra ban đầu. Các nhà điều tra cho biết "đã đồng ý" vào thời điểm đó rằng giai đoạn thứ hai của nghiên cứu sẽ được giải đáp. 

Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của WHO vào đầu tháng này, nói rằng cuộc điều tra vào tháng 1/2021 là đủ, đồng thời cáo buộc yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu được thúc đẩy do yếu tố chính trị thay vì khoa học.

Trong một cuộc họp báo ở trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng, "Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên tiếp tục theo đuổi những nghiên cứu đó". 

Song, các chuyên gia WHO tại cuộc họp báo cũng nhấn mạnh rằng không cần phải đợi một phái bộ quốc tế khác đến Trung Quốc, bởi có nhiều nhà khoa học Trung Quốc có năng lực có thể thực hiện công việc này.

Hôm thứ Ba (24/8), các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã gửi báo cáo cho Tổng thống Joe Biden sau thời hạn 90 ngày được giao trách nhiệm điều tra, nhưng dường như họ cũng không thể đưa ra luận luận về nguồn gốc COVID-19 rằng liệu nó xuất phát từ phòng thí nghiệm hay có nguồn gốc tự nhiên.

Hoàng Hải

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: