Theo đó, 10.000 công nhân này sẽ làm việc để sản xuất iPhone tại nhà máy ở quận Kolar, bang Narasapura. Cơ sở của Wistron tại Kolar sẽ tạo ra khoảng 10.000 việc làm. Ít nhất 70% trong số đó là người dân địa phương, còn lại là các chuyên gia nước ngoài. Công ty được cho là đã tuyển dụng được 2.000 người.
Đặc biệt, trước đó, nhà máy ở quận Kolar, bang Narasapura được xây dựng từ tháng 4, chuyên lắp ráp bảng mạch in PCB, nơi đặt vi xử lý, bộ nhớ, RAM... và thường chiếm tới một nửa giá trị của một chiếc điện thoại. Với việc sản xuất PCB tại Ấn Độ, Apple sẽ giảm được khoản chi phí lớn do tránh được khoản thuế nhập khẩu do chính phủ nước này áp dụng.
Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ cũng đã có chiếc lược thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo ra nhiều việc làm mới, yêu cầu sản phẩm bán ra phải có ít nhất 30% thành phần được sản xuất tại Ấn Độ.
Hiện nay, Ấn Độ cũng đang là thị trường được đánh giá cao về tiềm năng phát triển vì số lượng người sử dụng smartphone chỉ có 1/4. Do vậy động thái sản xuất tại Ấn Độ dự kiến mang đến nhiều lợi ích cho Apple, trong đó giúp iPhone tiếp cận hàng triệu khách hàng mới, đồng thời đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tránh sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc.
Cùng với đó, các cái tên như Wistron, Pegatron, Foxconn và Samsung đã đều lên lên kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất ở Ấn Độ, đây cũng là đối tác của Apple. Riêng Foxconn cho biết đang có kế hoạch đầu tư một tỷ USD cho nhà máy lắp ráp iPhone tại quốc gia này.