World Bank sẵn sàng huy động tài chính hỗ trợ Lebanon

Thứ năm, 06/08/2020 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngân hàng thế giới khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Lebanon đánh giá thiệt hại và tài trợ cho nước này nhằm tái xây dựng và hồi phục sau vụ nổ ở Beirut.

Hình ảnh đường phố Beirut sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

Hình ảnh đường phố Beirut sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

Trong một thông cáo, World Bank cho biết "sẵn sàng điều hướng nguồn dự trữ hiện có và tìm thêm các giải pháp tài chính khác để giúp Lebanon xây dựng lại cộng đồng sau vụ thảm hoạ này".

Phía ngân hàng không nói rõ nguồn dự trữ nào sẽ được điều hướng. Vào tháng 6 vừa qua, tổ chức này cho biết sẽ sử dụng 40 triệu đô la giúp Lebanon chống lại đại dịch Covid-19.

Ít nhất 135 người đã thiệt mạng và 5.000 người bị thương trong vụ nổ ở cảng Beirut hôm kia. 250.000 người cũng đã mất nhà cửa sau khi dư chấn của vụ nổ khiến các toà nhà bị hư hỏng nặng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ nổ trên có tác động tới cuộc đàm phán giữa Lebanon và IMF hay không. Kể từ tháng 5 tới nay, hai bên đã cố gắng tìm ra một thoả thuận chung về việc kích cầu kinh tế. Khủng hoảng tài chính tại Lebanon đang được xem như một mối lo đáng ngại nhất tới sự ổn định của đất nước kể từ năm 1990 tới nay.

Các vòng đàm phán đã đi vào bế tắc sau những bất đồng về việc đánh giá tình hình thua lỗ tài chính của hệ thống ngân hàng tại nước này.

IMF chưa đưa ra thông cáo nào về vụ việc.

Scott Morris, một nghiên cứu viên tại CGD cho biết lượng tài chính ủng hộ Lebanon sau vụ nổ có thể sẽ là rất lớn.

"Tình hình vĩ mô và nợ của Lebanon đang rất khó khăn, và lượng tài chính ủng hộ của quốc tế dự kiến sẽ rất lớn", ông Morris nhận định. "Tuy nhiên, điều này vẫn không thể thay thế cho thoả thuận giữa nước này và IMF, điều thực sự cần thiết để giúp ngành tài chính không sụp đổ".

Quốc Thiên

Tin khác

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, vào hôm thứ Ba (16/4), để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thế giới 24h