Xã Ea Na đẩy mạnh truyền thông và hạ tầng số để thúc đẩy giảm nghèo bền vững

(CLO) Xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) đang thu hẹp khoảng cách thông tin bằng truyền thông đa dạng và hạ tầng viễn thông, giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận chính sách, kỹ thuật sản xuất và từng bước thoát nghèo.

Xã Ea Na có 33 thôn, buôn với hơn 42.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 36%. Điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn và khả năng tiếp cận thông tin không đồng đều khiến công tác giảm nghèo gặp nhiều trở ngại. Trước thực tế này, chính quyền xã tập trung tăng cường truyền thông về chủ trương, chính sách, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Hằng năm, xã xây dựng kế hoạch truyền thông theo từng nhóm dân cư, phổ biến thông tin qua loa truyền thanh, mạng xã hội, trang điện tử, họp thôn buôn và các lớp tập huấn. Cách làm này giúp người dân tiếp cận thông tin rõ ràng và trực quan hơn, từ đó thay đổi dần nếp nghĩ, thói quen sản xuất gắn với tập quán truyền thống.

Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Báo Đắk Lắk
Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Một điểm nổi bật tại Ea Na là mô hình tuyên truyền lưu động đến từng thôn, buôn do trưởng thôn, già làng và người uy tín đảm nhiệm. Với lợi thế hiểu phong tục, ngôn ngữ địa phương, họ trở thành kênh kết nối hiệu quả, giúp người dân nắm chính sách và tiếp cận mô hình sinh kế.

Các tổ công tác thường xuyên hỗ trợ người dân làm hồ sơ vay vốn, giải thích chính sách bằng tiếng địa phương, đăng ký học nghề, tìm việc làm hoặc tham gia mô hình sản xuất. Cách tiếp cận trực tiếp từng hộ giúp chính sách đến nơi nhanh hơn và tạo sự tin tưởng trong cộng đồng.

Song song với truyền thông, xã đầu tư mở rộng hạ tầng viễn thông như phủ sóng 4G, kéo cáp quang đến thôn buôn, lắp đặt wifi tại trụ sở và nhà văn hóa. Nhiều gia đình, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo, đã sử dụng internet để học kỹ thuật canh tác và chăn nuôi.

Tại buôn Tuôr A, nơi có 180 hộ với phần lớn là người Ê Đê, công tác tuyên truyền đã tạo chuyển biến rõ rệt. Hiện buôn chỉ còn 6 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo. Nhờ vận động liên tục, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để vươn lên thoát nghèo” lan tỏa mạnh mẽ. Người dân chủ động tiếp cận mô hình trồng lúa nước, tái canh cà phê, chăn nuôi và áp dụng kỹ thuật mới.

Ban tự quản buôn cũng làm trước để tạo niềm tin, như góp ngày công làm đường nội buôn, lắp đèn chiếu sáng, cải tạo kênh mương và xây hố rác gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 80%, số hộ nghèo giảm từng năm, nhiều hủ tục được xóa bỏ.

69200e3d08dcb36fd59eee04.jpg
Xã Ea Na có 33 thôn, buôn với hơn 42.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 36%.

Nhiều hộ thoát nghèo nhờ nắm bắt kỹ thuật và nguồn vốn ưu đãi. Trường hợp chị H’Lyza Êban là ví dụ: sau khi tham gia tập huấn và được vay vốn, chị tái canh cà phê, khoan giếng tưới chủ động và nuôi heo, giúp gia đình thoát nghèo vào năm 2024. Gia đình anh Y Văn Niê cũng thành công khi kết hợp nuôi bò và trồng cà phê.

Theo UBND xã Ea Na, hằng năm xã rà soát nhu cầu thực tế, lập danh sách hộ có khả năng thoát nghèo để tư vấn hướng đi, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và vật tư. Đồng thời, địa phương phối hợp mở lớp chuyển giao kỹ thuật để người dân áp dụng ngay. Ông Đinh Văn Quán - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na (Đắk Lắk) cho biết: “Mục tiêu không chỉ là giảm nghèo về số lượng mà còn giảm nghèo về tư duy, để người dân mạnh dạn làm ăn, không ỷ lại”.

Rà soát cuối năm 2025 ghi nhận xã còn 141 hộ nghèo (0,62%) và 40 hộ cận nghèo (0,44%). Thời gian tới, xã tiếp tục củng cố hệ thống truyền thanh - truyền hình, mở rộng truyền thông số và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thôn buôn, kỳ vọng duy trì dòng chảy thông tin đầy đủ và kịp thời để thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: