Xả súng ở Đan Mạch, ít nhất 3 người thiệt mạng

Thứ hai, 04/07/2022 07:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Đan Mạch cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Copenhagen vào hôm Chủ nhật (3/7), đồng thời họ đã bắt giữ một người đàn ông 22 tuổi và không loại trừ đó là một “hành động khủng bố”.

Vụ xả súng đã làm rung chuyển Đan Mạch vào cuối tuần, ngay sau khi nước này tổ chức 3 chặng đầu tiên của cuộc đua xe đạp Tour de France, một sự kiện khiến hàng nghìn người Đan Mạch vui mừng tham gia cổ vũ trên các con đường khắp đất nước.

xa sung o dan mach it nhat 3 nguoi thiet mang hinh 1

Xe cứu thương đưa các nạn nhân đến bệnh viện trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Ảnh: Reuters

xa sung o dan mach it nhat 3 nguoi thiet mang hinh 2

Nhiều con đường xung quanh khu vực xảy ra vụ xả súng đã được cảnh sát phong tỏa. Ảnh: Reuters

xa sung o dan mach it nhat 3 nguoi thiet mang hinh 3

Người dân hoảng sợ tháo chạy sau khi vụ xả súng xảy ra ở trung tâm mua sắm Field's tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: Reuters

"Đan Mạch đã phải hứng chịu một cuộc tấn công tàn khốc vào đêm Chủ nhật. Một số người đã thiệt mạng. Thậm chí, nhiều người bị thương hơn. Các gia đình vô tội đi mua sắm hoặc ăn uống ở ngoài. Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn", Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật.

Theo cảnh sát trưởng Soren Thomassen, 3 nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi và “hai thanh niên. Ông cho biết thêm, cảnh sát đã mở một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn vào đầu ngày Chủ nhật, nhưng chưa phát hiện có dấu hiệu cho thấy có nghi phạm nào khác ngoài một thanh niên 22 tuổi đã bị bắt. 

Người phát ngôn cảnh sát Copenhagen cho biết, bệnh viện chính của thủ đô, Rigshospitalet, đã tiếp nhận một "nhóm nhỏ bệnh nhân" đến điều trị. Tờ BT của Đan Mạch đã công bố đoạn video chưa được xác minh được quay bởi một nhân chứng cho thấy một người đàn ông với khẩu súng trường lớn đi qua trung tâm mua sắm. "Hắn ta có vẻ rất hung dữ và liên tục hét lên", nhân chứng có tên Al-wazni nói với BT.

Một đoạn khác được đăng bởi tờ Ekstra Bladet cho thấy một người được các nhân viên cứu hộ khiêng vào xe cứu thương trên cáng. "Hẳn ta chỉ nhắm bắn vào đám đông, không lên trần hay xuống sàn", một nhân chứng khác, Rikke Levandovski, nói với đài truyền hình TV2.

Trung tâm mua sắm nhiều tầng nằm cách trung tâm thành phố Copenhagen khoảng 5 km về phía nam. Vụ tấn công diễn ra sau một vụ xả súng chết người ở nước láng giềng Na Uy vào tuần trước ở thủ đô Oslo, trong đó 2 người thiệt mạng bởi một tay súng duy nhất.

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan An ninh và Tình báo Đan Mạch, mối đe dọa khủng bố nhằm vào Đan Mạch hiện được đánh giá là "nghiêm trọng", trong đó mối đe dọa lớn nhất đến từ "chủ nghĩa Hồi giáo chiến binh".

Lần gần nhất trước đây Đan Mạch chứng kiến một cuộc tấn công có vũ trang là vào năm 2015, khiến 2 người thiệt mạng và 6 sĩ quan cảnh sát bị thương khi một tay súng đơn lẻ đã xả súng tại một trung tâm văn hóa. Tay súng này sau đó đã bị giết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN, AP)

Bình Luận

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h