Xây dựng Thông tấn xã Việt Nam vững mạnh, giữ vững mạch thông tin chính xác, tin cậy

(CLO) Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, với niềm tin và khí thế mới, ngày 24/2, tại Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết các viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, người lao động TTXVN trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: “Những ngày qua, khi mọi người sum vầy bên gia đình vui Tết, các đồng chí vẫn bền bỉ giữ mạch thông tin, cung cấp phong phú, đầy đủ tin tức về hoạt động của đồng bào ta ở cả trong và ngoài nước, bao quát toàn diện tình hình khu vực và quốc tế; cập nhật kịp thời những động thái, điều chỉnh chính sách của các nước lớn. Mới đây nhất, thông tin, hình ảnh về hoạt động của Đoàn cấp cao Việt Nam dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ do TTXVN đăng phát đã góp phần vào thành công của hoạt động đối ngoại quan trọng này; lan tỏa trách nhiệm và sự chủ động, tích cực của Việt Nam đối với những vấn đề mà cộng đồng quốc tế quan tâm”.

2(1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Thông tấn xã Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận và tri ân những đóng góp quan trọng của TTXVN trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, qua các cuộc chiến tranh giải phóng và thống nhất đất nước, đến thời kỳ xây dựng và phát triển một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì nhân dân. Đặc biệt, TTXVN là cơ quan có nhiều liệt sĩ nhà báo nhất trong các cơ quan thông tin, báo chí của nước ta (260/511 liệt sỹ nhà báo). Máu và mồ hôi của các thế hệ làm báo TTXVN đã hòa vào mạch sống của Tổ quốc, để đổi lấy những dòng tin trung thực, kịp thời, để nhân dân được biết, được tin, được vững lòng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, TTXVN là cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng và Nhà nước, là “ngân hàng tin” của Chính phủ, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân và giữa Nhân dân với Đảng. Vai trò ấy có được là sự hy sinh, là trách nhiệm, là ý thức của “người lính xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng” được rèn luyện bằng năm tháng, được thử thách bằng khó khăn, được khẳng định bằng uy tín. Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của TTXVN đã kế thừa truyền thống, giữ vững bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh khi đất nước còn gian lao và cả khi đất nước đang đi lên mạnh mẽ.

Tổng Bí thư lưu ý, chúng ta bước vào một bối cảnh mới, với nhiều cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức. Không gian thông tin mở rộng chưa từng có. Tin tức lan truyền nhanh như tia chớp. Đúng - sai; tốt - xấu; thật - giả đôi khi bị trộn lẫn, khó phân biệt. Những giá trị tốt đẹp có thể bị kéo xuống bởi những cơn sóng độc hại. Trong bối cảnh ấy, người làm báo của TTXVN càng phải vững vàng hơn, chuyên nghiệp hơn và nhân văn hơn.

Tổng Bí thư mong muốn, TTXVN và từng cán bộ, phóng viên, người làm báo của TTXVN giữ vững mạch thông tin chính xác - liên tục - nhanh nhạy - tin cậy. Nhanh là cần, nhưng đúng là bắt buộc. Mỗi bản tin của TTXVN phải là một “điểm tựa” để xã hội dựa vào, để các cơ quan điều hành dựa vào, để người dân tin vào. Tin đúng là nguyên tắc, là trách nhiệm chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Tổng Bí thư đề nghị, TTXVN làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối nội và đối ngoại, góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và nghĩa tình. Mỗi dòng tin đúng lúc, mỗi câu chữ chuẩn mực, mỗi bức ảnh có sức lan tỏa đều có thể trở thành “Đại sứ không gian”, “Đại sứ số” của đất nước; không chỉ đưa tin về Việt Nam, mà còn góp phần định vị Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng Tổng Bí thư Tô Lâm cuốn sách ảnh do phóng viên Ban biên tập Ảnh thực hiện. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chỉ rõ, chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là AI và các tiến bộ của nhân loại vào toàn bộ chuỗi sản xuất tin, từ thu thập, xác minh, biên tập, phân phối đến lưu trữ dữ liệu. Công nghệ là công cụ, không thay thế con người. Người làm báo nếu không làm chủ công nghệ thì sẽ tụt lại phía sau. “Tôi mong TTXVN vừa đi nhanh, vừa đi chắc; vừa sáng tạo, vừa giữ chuẩn mực; vừa hiện đại, vừa giữ hồn cốt của báo chí cách mạng”, Tổng Bí thư bày tỏ.

Đầu xuân, Tổng Bí thư chúc TTXVN tiếp tục giữ vững truyền thống vẻ vang, đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết một lòng, vươn lên ở tầm cao mới - xứng đáng là mạch máu thông tin tin cậy của đất nước, là điểm tựa của niềm tin xã hội, là tiếng nói chuẩn mực, nhân văn của Việt Nam trong thời đại mới.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: