Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, TTXVN là cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng và Nhà nước, là “ngân hàng tin” của Chính phủ, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân và giữa Nhân dân với Đảng. Vai trò đó được hun đúc từ sự hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của những “người lính xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng”, được rèn luyện qua năm tháng, thử thách trong khó khăn và khẳng định bằng uy tín.
Tổng Bí thư đề nghị TTXVN tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối nội và đối ngoại, góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và nghĩa tình. Theo Tổng Bí thư, mỗi dòng tin đúng lúc, mỗi câu chữ chuẩn mực, mỗi bức ảnh có sức lan tỏa đều có thể trở thành “Đại sứ không gian”, “Đại sứ số” của đất nước; không chỉ phản ánh Việt Nam mà còn góp phần định vị hình ảnh quốc gia trong con mắt bạn bè quốc tế.
Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, Tổng Bí thư chỉ rõ TTXVN cần chủ động ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các thành tựu công nghệ hiện đại vào toàn bộ chuỗi sản xuất tin, từ thu thập, xác minh, biên tập, phân phối đến lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ, không thể thay thế con người. Người làm báo nếu không làm chủ công nghệ sẽ tụt lại phía sau.
Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn TTXVN vừa đi nhanh, vừa đi chắc; vừa sáng tạo, vừa giữ chuẩn mực; vừa hiện đại, vừa giữ hồn cốt của báo chí cách mạng.
Tổng Bí thư yêu cầu TTXVN tiếp tục phủ thông tin đến mọi vùng, mọi miền của Tổ quốc, từ đô thị đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo; đồng thời lan tỏa thông tin đến bạn bè thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin của Đảng, Nhà nước phải đến được với từng người dân bằng ngôn ngữ dễ hiểu, hình thức phù hợp, trên tinh thần tôn trọng và thấu cảm. Ngược lại, tiếng nói của Nhân dân – những trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến và khát vọng – cũng cần được lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tới các cơ quan có trách nhiệm.
Gợi mở về nhiệm vụ trong bối cảnh truyền thông số, Tổng Bí thư đề nghị tăng cường phối hợp đồng bộ trong hệ thống chính trị và với các lực lượng liên quan nhằm xây dựng “lá chắn” thông tin vững chắc; kịp thời, kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc; đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, điều tử tế và đáng tin cậy. Làm báo hôm nay không chỉ là đưa tin mà còn là gìn giữ sự bình yên trong không gian tinh thần của xã hội.
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu bồi dưỡng bản lĩnh, nhân cách, văn hóa và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo, coi đây là nền tảng bền vững nhất. Công nghệ có thể thay đổi từng ngày, nền tảng truyền dẫn có thể thay đổi từng tháng, nhưng tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; lòng trung thực, sự công tâm và nhân hậu của người làm báo là những giá trị không đổi. Mỗi nhà báo TTXVN cần tự hỏi: dòng tin này giúp ích gì cho đất nước, cho nhân dân? Câu chữ này có giúp mọi người hiểu nhau hơn, tin nhau hơn và sống tốt đẹp hơn hay không?
Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động TTXVN tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết một lòng, vươn lên tầm cao mới; xứng đáng là mạch máu thông tin tin cậy của đất nước, là điểm tựa của niềm tin xã hội, là tiếng nói chuẩn mực, nhân văn của Việt Nam trong thời đại mới.