Xe tăng Israel bắn vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Lebanon

(CLO) Xe tăng Israel đã nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Lebanon vào 16/11. Rất may, không có trường hợp thương vong nào.

Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc (UNIFIL) tại Lebanon cho biết quân đội Israel đã bắn từ một xe tăng Merkava đóng bên trong lãnh thổ phía nam Lebanon về phía lực lượng gìn giữ hòa bình. Đạn súng máy hạng nặng rơi cách lực lượng gìn giữ hòa bình 5 mét, khiến họ buộc phải tìm nơi trú ẩn.

Xe tăng Israel đã rút lui sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình liên lạc với quân đội Israel thông qua các kênh chính thức, theo UNIFIL cho biết.

UNIFIL gìn giữ hòa bình
Lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL tại Lebanon. Ảnh: UNIFIL

UNIFIL gọi vụ việc này là "vi phạm nghiêm trọng" Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc , trong đó có các điều khoản nêu rõ không lực lượng vũ trang nào được phép hoạt động ở miền nam Lebanon ngoại trừ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và quân đội Lebanon.

Quân đội Lebanon cho biết trong một tuyên bố rằng hành vi vi phạm chủ quyền của Israel đã gây ra bất ổn trong nước và cản trở lực lượng của nước này triển khai ở phía nam.

Quân đội Israel xác nhận trong một tuyên bố rằng binh lính Israel đã nổ súng trong vụ việc, nhưng cho đây là một sự "nhầm lẫn" vì "điều kiện thời tiết xấu".

"Sau khi xem xét, chúng tôi xác định rằng những nghi phạm là binh lính Liên hợp quốc đang tuần tra trong khu vực và được xác định là nghi phạm do điều kiện thời tiết xấu", quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố.

Năm ngoái Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn theo đó yêu cầu nhóm chiến binh Lebanon này không được sở hữu bất kỳ vũ khí nào ở phía nam và lực lượng Israel phải rút hoàn toàn khỏi Lebanon.

Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn duy trì lực lượng của mình tại 5 khu vực mà họ cho là chiến lược. Họ cũng thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào Lebanon, nói là nhắm vào các địa điểm và hoạt động của Hezbollah.

Israel cáo buộc Hezbollah cố gắng tái vũ trang, trong khi chính quyền Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận bằng cách không rút quân và tiếp tục thực hiện các cuộc không kích.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: