Israel không kích dữ dội Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn

(CLO) Hôm 6/11, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào phía nam Lebanon, với lý do Hezbollah đang cố gắng xây dựng lại lực lượng.

Cuộc tấn công diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được các bên ký kết một năm trước, và sau nhiều tháng quân đội Lebanon nỗ lực xóa sổ các địa điểm của Hezbollah ở phía nam nước này.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, thông tin ban đầu cho biết có một người bị thương trong vụ đánh bom vào buổi chiều, sau khi một người khác thiệt mạng trong các cuộc không kích trước đó trong ngày.

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee đã ban hành ba lệnh sơ tán đồng thời lúc 3 giờ chiều thứ Năm, với bản đồ cho thấy các tòa nhà ở các làng Aita al-Jabal, Al-Tayyiba và Tayr Debba. Hai lệnh tiếp theo được ban hành sau đó cho các thị trấn khác ở phía nam Lebanon.

Các bài đăng yêu cầu người dân giữ khoảng cách 500 mét với các địa điểm đã xác định. Cuộc không kích bắt đầu khoảng một giờ sau khi có lệnh, tạo ra những cột khói dày đặc trên bầu trời.

Nỗi lo sợ ngày càng gia tăng ở Lebanon rằng Israel có thể tiếp tục chiến dịch ném bom trên không. "Chúng ta đang ở trong tình thế rất nguy hiểm; nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này... thì mọi hy vọng đều tan thành mây khói. Không ai biết hậu quả của những vấn đề này sẽ ra sao", Farid Nahnouh, Thị trưởng Tayr Debba, cho biết.

Người phát ngôn Chính phủ Israel, Shosh Bedrosian, phát biểu với các phóng viên hôm thứ Năm rằng Israel sẽ không cho phép Hezbollah tái vũ trang hoặc khôi phục sức mạnh quân sự, dù lực lượng này gần như đã kiệt quệ sau các cuộc tấn công tàn khốc của Israel vào năm 2023-24.

Hôm thứ Năm, Hezbollah tuyên bố họ cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn, nhưng vẫn giữ "quyền hợp pháp " được kháng cự Israel. Hezbollah đã từ chối giải giáp hoàn toàn, nhưng không cản trở nỗ lực của quân đội Lebanon ở phía nam và không nổ súng vào Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào năm ngoái.

Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết các cuộc không kích của Israel vi phạm rõ ràng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, được thông qua năm 2006 với mục đích duy trì hòa bình dọc biên giới Lebanon-Israel.

UNIFIL cho biết thêm trong một tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công này và mọi hành vi vi phạm nghị quyết 1701. Tương tự như vậy, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ở Lebanon kiềm chế mọi phản ứng có thể làm tình hình thêm căng thẳng".

Quân đội Lebanon đã lên án các cuộc không kích trong một tuyên bố, gọi chúng là "sự tiếp nối cách tiếp cận phá hoại của kẻ thù nhằm phá hoại sự ổn định của Lebanon".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: