Xe tăng Mỹ cung cấp không giúp ích nhiều cho binh lính Ukraine trên chiến trường

(CLO) Các đội lái xe tăng Abrams của Ukraine nói về một loạt điểm yếu và sai sót của các xe bọc thép do Mỹ cung cấp, gây nghi ngờ về khả năng hữu dụng của chúng trên chiến tuyến đầy biến động.

Tại một địa điểm phía đông Ukraine, khoảng 6 chiếc xe tăng M1 Abrams đang ẩn mình trong tán lá. Theo đội lính tăng Ukraine từng được huấn luyện ở Đức, chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực trị giá 10 triệu USD của Mỹ có lớp giáp không đủ dày để chống lại vũ khí hiện đại. 

"Lớp giáp của nó không đủ cho thời điểm này. Nó không bảo vệ được kíp lái. Thực tế, cuộc chiến ngày nay là của máy bay không người lái. Thế nên bây giờ, khi xe tăng lăn bánh, đối phương luôn cố gắng phá hủy chúng", một thành viên đội lính tăng có biệt danh Joker cho biết. 

Dnipro, đồng đội của Joker, nói thêm rằng những chiếc xe tăng là "mục tiêu số một" của Nga. "Không có lớp phòng thủ, kíp lái không thể sống sót trên chiến trường", anh nói.

Khi xe tăng bị hư hỏng, kíp lái đã phải chủ động trang bị cho nó lớp giáp khác. Họ sử dụng các tấm thuốc nổ dẻo mà khi trúng đạn sẽ phát nổ và tạo ra một vụ nổ phản công bảo vệ.

Tất cả 31 chiếc Abrams được triển khai tới Ukraine đều đang tham gia gần tiền tuyến phía đông, theo các quan chức của Lữ đoàn cơ giới số 47, đơn vị đã tiếp nhận tất cả chúng. 

Hồi tháng 4, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Abrams đã được rút khỏi tiền tuyến do mối đe dọa từ máy bay không người lái tấn công của Nga, mặc dù Lữ đoàn 47 cho biết một số chiếc vẫn hoạt động bất chấp nhiều thiết sót.

Phần lớn chiến tuyến của Ukraine hiện bị chi phối bởi việc sử dụng máy bay không người lái tấn công tự hủy, những thiết bị nhỏ và chính xác có thể tấn công bộ binh và thậm chí gây thiệt hại đáng kể cho xe tăng. Sự ra đời của những chiếc máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) đã thay đổi bản chất cuộc chiến, hạn chế khả năng di chuyển và gây rủi ro cho xe bọc thép.

Vào tháng 2, đội lính tăng Ukraine đã đau đớn hiểu được những hạn chế của Abrams trong các trận chiến xung quanh thị trấn Avdiivka, khi lái xe mất một chân do lớp giáp xe tăng bị xuyên thủng. 

Xe tăng cũng gặp nhiều vấn đề kỹ thuật như trục trặc động cơ ngay khi vừa được chuyển đến, các thiết bị điện tử trong xe bị cháy do mưa hoặc sương mù, hơi nước ngưng tụ.

Hiệu suất kém của xe tăng đã bị các nhà phân tích Nga chế nhạo, gọi chúng là "lon thiếc rỗng". Một cuộc triển lãm đầu tháng 5 ở Nga đã trưng bày một chiếc xe tăng M1 Abrams bị lực lượng Nga hạ gục ở miền đông Ukraine bằng tên lửa dẫn đường và máy bay không người lái kamikaze.

Lính Ukraine tỏ ra thất vọng vì xe tăng được thiết kế theo phong cách chiến đấu của NATO, trong đó không quân và pháo binh phát huy sức mạnh trên chiến trường trước khi xe tăng và bộ binh tiến lên. Kiev từ lâu đã than phiền về việc thiếu pháo binh và không quân.

Joker nói: "Chúng tôi không có máy bay và pháo binh. Chúng tôi chỉ có xe tăng. Và đó chính là vấn đề". Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine kêu gọi các nước hỗ trợ quân sự cho Ukraine ở mọi cấp độ năng lực kỹ thuật, khẳng định Ukraine sẽ sử dụng tất cả những thứ đó một cách phù hợp.

Mỹ quyết định cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine sau khi các đồng minh châu Âu cam kết gửi xe tăng chiến đấu của riêng họ vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine vẫn thất bại.

Các đồng minh của Kiev đang dần dần vượt qua ranh giới đỏ về những thiết bị mà họ từng từ chối cung cấp. Máy bay F-16 có thể đến Ukraine trong những tháng tới. Ukraine cũng đã đồng ý để Pháp cử huấn luyện viên quân sự đến để giải quyết vấn đề nhân lực khẩn cấp ở tiền tuyến. Động thái này sẽ đánh dấu sự leo thang đáng kể trong việc phương Tây can dự vào cuộc xung đột.

Đối với đội lính tăng Abrams, mỗi sự chậm trễ trong việc cung cấp thiết bị hoặc hỗ trợ đều phải trả giá bằng mạng sống. Joker đặt câu hỏi về sự trợ giúp của Mỹ: "Tại sao việc này lại mất nhiều thời gian và chỉ diễn ra một phần? Chúng ta đang lãng phí thời gian. Đó là cái chết đối với chúng tôi".

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: