Xu hướng 'đám cưới đơn thân' không có chú rể ở Nhật Bản

(CLO) Một xu hướng mới đã xuất hiện ở Nhật Bản khi những phụ nữ trẻ từ chối các nghi lễ kết hôn truyền thống để ủng hộ "đám cưới đơn thân", nơi họ "kết hôn" với chính mình.

Ngôi sao phim người lớn Mana Sakura là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Trong đám cưới đơn thân vào tháng 3/2019, cô đã đeo nhẫn vào ngón tay của chính mình và tuyên thề: "Tôi sẽ tôn trọng cuộc sống của chính mình. Dù khỏe mạnh hay ốm đau, tôi sẽ luôn yêu bản thân mình và làm cho mình hạnh phúc".

xu huong dam cuoi don than khong co chu re o nhat ban hinh 1

Mana Sakura tự tổ chức đám cưới với chính bản thân mình, cũng như tự đeo nhẫn cưới cho chính mình. Ảnh: GI

Một người phụ nữ khác tên Hanaoka chi tổng cộng 250.000 yên để tổ chức lễ cưới đơn thân tại một nhà hàng ở Tokyo cùng 30 người bạn được mời. "Kết hôn với chính mình không có nghĩa là tôi không muốn kết hôn với một người đàn ông", cô nói.

"Tôi đọc về đám cưới đơn thân trong bài viết của một blogger và nghĩ rằng mình sẽ không làm điều này. Nhưng khoảng 3 năm trước, tôi bắt đầu tự làm những việc khiến mình vui vẻ, như mặc quần áo đẹp, thưởng thức đồ ăn ngon và tắm bằng cánh hoa. Đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn với chính mình".

Đám cưới đơn thân không chỉ dành cho những người chưa kết hôn. Vào năm 2018, một người vợ 47 tuổi tên Yukie đã tổ chức một buổi lễ như vậy. Cô giải thích rằng cô muốn có cảm giác làm cô dâu một lần nữa, và buổi lễ tượng trưng cho lời tạm biệt với bản thân trong quá khứ khi bắt đầu một khởi đầu mới.

Tại sao xu hướng này xuất hiện?

Năm ngoái, Nhật Bản ghi nhận số cặp kết hôn thấp nhất trong 90 năm, với chưa đến 500.000 cặp đôi kết hôn, theo số liệu chính thức. Tỷ lệ kết hôn giảm đã thúc đẩy sự phát triển của "nền kinh tế độc thân", với các lễ kết hôn không có chú rể nổi lên như một cơ hội kinh doanh mới cho ngành công nghiệp cưới hỏi.

Các dịch vụ bao gồm các buổi chụp ảnh mà cô dâu có thể mời bạn bè hoặc gia đình tham gia. Phụ nữ cũng có thể lựa chọn tuần trăng mật một mình của riêng mình.

"Đám cưới đơn thân là dấu hiệu của thời đại đang thay đổi. Giờ đây, nhiều phụ nữ Nhật Bản có thể tự nuôi sống bản thân mà không cần kết hôn và họ không muốn bị ràng buộc bởi những vai trò truyền thống", một nhà tổ chức tiệc cưới tại Nhật Bản cho biết.

Ngoài đám cưới đơn thân, các doanh nghiệp cũng đang phát triển các sản phẩm và dịch vụ khác dành cho nhóm khách hàng đơn lẻ, từ cắm trại một mình đến karaoke.

Điều này đáp ứng sở thích về lối sống của những người Nhật Bản độc thân, những người có ít gánh nặng gia đình và thu nhập cao hơn, cho phép họ tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Nhiều tranh cãi về đám cưới đơn thân

Xu hướng này đã gây ra một cuộc thảo luận trực tuyến sôi nổi ở Nhật Bản và Trung Quốc. Một số người đánh giá cao tính độc lập của phụ nữ. Một người bình luận: "Đám cưới đơn thân có vẻ tuyệt. Có nhiều cách để đạt được hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là yêu bản thân mình trước tiên".

Trong khi đó, những người khác lại bối rối. Một người bày tỏ: "Tôi không hiểu lắm. Đây có phải là lời cam kết sẽ nghiêm túc với bản thân từ bây giờ không? Hay đây chỉ là cách để né tránh sự chế giễu khi chưa kết hôn như một tuyến phòng thủ cuối cùng?".

Ở Trung Quốc, người dân cũng đưa ra nhiều ý kiến ​​khác nhau. "Thật tuyệt. Buổi lễ thỏa mãn mong muốn được mặc váy cưới mà không cần phải kết hôn của tôi", một người bình luận.

"Mặc dù không có gì sai, nhưng việc tự đeo nhẫn vào ngón tay mình có vẻ hơi cô đơn", một người khác nói.

Hoài Phương (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: