Xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội: Cần sự đồng lòng vào cuộc nhiều phía

Mặc dù pháp luật đã quy định rõ trang thông tin điện tử không được phép hoạt động như một tờ báo, bản thân các trang tin thông tin điện tử trong giấy phép hoạt động cũng đều không có chức năng báo chí. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp vẫn “lách luật” để hoạt động báo chí một cách bừa bãi, trái với quy định của pháp luật.

Bài liên quan

Tăng cường sử dụng công nghệ để rà quét hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Thu hồi giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp tintucnamdinh.vn

Hà Nội tập trung xử lý tình trạng ''báo hóa'' trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Hiện tượng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp

xu ly tinh trang bao hoa trang thong tin dien tu tong hop mang xa hoi can su dong long vao cuoc nhieu phia hinh 1

Ảnh minh họa.

Thông thường đối với nhóm cơ quan nhà nước, đoàn thể và nhóm các cơ quan báo chí được cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động hiệu quả, thông tin chính thống, khách quan, có trích dẫn nguồn để người đọc dễ dàng truy cập vào vào trang chủ của tờ báo.

Tuy nhiên đối với nhóm các doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp thường có nhiều tồn tại, thậm chí tự sản xuất tin bài như cơ quan báo chí và thường liên kết với một báo nào đó nhưng không rõ ràng, không gắn link liên kết, dẫn nguồn. Điều đáng nói những trang này có giao diện, nội dung, chuyên mục không khác gì một báo điện tử, “giật tít” “câu view” thậm chí còn “làm quá” hơn các báo điện tử.

Thực tế nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp cố tình mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và báo điện tử, tạp chí điện tử bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ gây nhầm lẫn cho độc giả trên tiêu đề trang chủ, tên miền như Báo, Tạp chí, Tin tức, News, Online…

Theo quy định pháp luật, các trang thông tin điện tử tổng hợp phải thể hiện đường dẫn để truy cập tin, đường dẫn bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các báo. Đặc biệt, các trang thông tin điện tử tổng hợp phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí (không chấp nhận thỏa thuận miệng), về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trong năm 2021, bộ triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát thông tin trên mạng xã hội, loại bỏ những thông tin xấu, độc tác động tiêu cực đến cộng đồng. Xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Trong đó đã xử phạt 09 trường hợp cá nhân với số tiền là 375 triệu đồng.

Tại Hà Nội, trong năm 2021 Sở TT&TT Hà Nội đã phối hợp cơ quan chức năng rà soát 90 trang thông tin điện tử, 150 tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật trên môi trường mạng về dịch Covid-19, xử phạt vi phạm hành chính 69 tổ chức, cá nhân với số tiền là 965,5 triệu đồng. Trong đó, 60 cá nhân bị phạt tổng số tiền 615,5 triệu đồng và 9 tổ chức bị phạt 350 triệu đồng.

Sở TT&TT thành phố cũng đã đề nghị các đơn vị thu hồi 02 tên miền, tạm ngừng hoạt động 50 tên miền; đề nghị Công an Thành phố xác minh thông tin cá nhân 63 tài khoản Facebook; xử lý theo quy định, chuyển hồ sơ 7 vụ việc liên quan mạng xã hội Facebook đến Sở TT&TT các tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Hay tại tỉnh Bình Dương, năm 2021 đơn vị đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 01 trang thông tin điện tử tổng hợp với số tiền 5.000.000 đồng; 19 cá nhân với số tiền 112.500.000 đồng về các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19…

xu ly tinh trang bao hoa trang thong tin dien tu tong hop mang xa hoi can su dong long vao cuoc nhieu phia hinh 2

Các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội hoạt động như báo điện tử, điều này gây nhiễu loạn thông tin.

Mặc dù đã có sự tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, nhưng thực tế công tác này vẫn có những khó khăn nhất định. Trong đó nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đăng ký sử dụng tên miền quốc tế và sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tìm kiếm chủ thể có hành vi vi phạm. Đã có những trang thông tin điện tử, mạng xã hội sử dụng công nghệ thông minh để rà quét, lấy được những video, thông tin cũ, thông tin giật gân để tiếp tục đăng tải lại trên tài khoản, trang của mình mục đích thu hút người đọc, lượt like, chia sẻ và chạy quảng cáo.

Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT, ông Lê Văn Nghiêm chia sẻ: Cần xác định rõ trang thông tin điện tử tổng hợp đó được cấp phép gì và không được phép làm gì, các cơ quan chức năng có cần tăng cường kiểm tra. Có thể khó bao quát được hết thì có thể kiểm tra điểm để phát hiện xử lý sai phạm. Xử phạt một số đơn vị sẽ là cơ sở để răn đe những đơn vị khác. Xử phạt lần một, hai, lần ba có thể thu hồi giấy phép.

Thường xuyên sử dụng mạng xã hội để chia sẻ đường link bài viết của mình, nhà báo Dương Đình Tường - Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Tôi thấy nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp lấy nội dung của các báo, những bài viết mang tính phát hiện, là mồ hôi công sức của người làm báo nhưng dễ dàng bị đánh cắp, chỉnh sửa, thêm bớt. Không những vậy nội dung hình ảnh quảng cáo nhảm nhí, quảng cáo thuốc thực phẩm chức năng, sức khỏe chèn vào giữa bài viết càng gây phản cảm.

Nhà báo Dương Đình Tường chia sẻ: Cũng nên phát triển nội dung ở các trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan báo chí chính thống điều này sẽ tạo nguồn thông tin tin cậy, thể hiện sự minh bạch thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước về một vấn đề người dân quan tâm. Việc này sẽ lấn át những thông tin trái chiều trên mạng xã hội.

Có thể nói, trong một xã hội công nghệ phát triển, lượng thông tin được đăng tải trên các nền tảng cũng tăng lên ngày một nhiều. Điều này đòi hỏi bản thân mỗi người dùng cần nâng cao ý thức trong việc nhận biết tin giả, tin đã thay đổi so với tin gốc. Mỗi người cần có kỹ năng nhận biết, tỉnh táo, nhìn nhận lại vấn đề, có năng lực ứng xử với thông tin trên mạng xã hội, chưa vội tin, làm theo những thông tin trên mạng xã hội. Và từ ý thức của mỗi người dân, sự tích cực vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước, vấn nạn này sẽ từng bước được giải quyết.

Xem thêm

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

(CLO) Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), những giá trị từ cuộc đời, sự nghiệp và di sản báo chí của ông tiếp tục được nhìn nhận không chỉ ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở những giá trị nghề nghiệp vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với báo chí hôm nay.

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

(NB&CL) Luật Báo chí 2025 mở rộng trách nhiệm của cơ quan báo chí từ tác phẩm phát sóng sang toàn bộ vòng đời nội dung trên không gian mạng. Với báo chí truyền hình, mỗi lần cắt dựng, đổi tiêu đề, thumbnail hay chuyển thể sang video ngắn đều có thể làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin, đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát nội dung và phân định trách nhiệm trên từng nền tảng.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

(CLO) Sáng 30/9, Báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

(CLO) Không còn chỉ là những cuộc gặp gỡ độc giả hay hoạt động bên lề, sự kiện đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cách các tòa soạn xây dựng thương hiệu, tạo nội dung và phát triển doanh thu.

Cỡ chữ bài viết: