Xử phạt 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế

(CLO) Thống kê từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho thấy, ngày 15/2, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát 72 cơ sở kinh doanh, sản xuất thiết bị y tế; trong đó xử phạt 30 cơ sở với số tiền gần 65 triệu đồng, tạm giữ 228.000 chiếc khẩu trang vi phạm.

Hiện nay, nhu cầu về trang thiết bị phòng dịch, đặc biệt là khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tăng cao. Theo báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Tuy nhiên, do nguồn hàng cung cấp còn hạn chế dẫn đến tình trạng khan hiếm các loại hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch bệnh, nhất là mặt hàng khẩu trang y tế. Cục QLTT các tỉnh, thành phố đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý theo quy định pháp luật để sớm đưa số khẩu trang đã tịch thu ra thị trường phục vụ nhu cầu của người dân.

Trong ngày 15/2, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tạm giữ 228.000 chiếc khẩu trang vi phạm

Trong ngày 15/2, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tạm giữ 228.000 chiếc khẩu trang vi phạm

Đơn cử như tại Lào Cai, Vào hồi 14h00 ngày 14/2/2020 tại đường Sơn Tùng, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Đội QLTT số 5 phát hiện lô hàng 34 thùng với số lượng 85.000 chiếc khẩu trang y tế. Hiện chưa có tổ chức, cá nhân nhận là chủ lô hàng. Đội QLTT số 5 đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

Còn tại Hải Phòng, ngày 13/2/2020, Đội QLTT số 2  phối hợp với Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng và Thanh tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát số 15C – 310.80. Tại thời điểm kiểm tra trên xe ô tô có 7 thùng catton, lái xe là ông Nguyễn Quang Chính cho biết hàng hóa là khẩu trang và chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định. Mở rộng điều tra, xác minh vụ việc, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại xưởng sản xuất khẩu trang tại xóm 4, thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Cơ sở sản xuất trên là của Công ty TNHH thương mại và sản xuất DaHaKi do ông Đặng Hùng Cường sinh năm 1982 là giám đốc. Qua xác minh, tổ công tác xác định số khẩu trang vận chuyển trên xe ô tô 15C – 310.80 được sản xuất tại cơ sở trên và chưa được kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và doanh nghiệp chưa thực hiện việc tự công bố chất lượng sản phẩm. Vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, ngày 14/02/2020, Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra cơ sở Huy Hoàng, địa chỉ 121A đường Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Đây là cơ sở đã bị Đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra ngày 13/02/2020. Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 14 đã phát hiện cơ sở đang chuẩn bị xuất đi 7.500 cái khẩu trang y tế lên xe để đem đi giao hàng. Toàn bộ hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ. Đội lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định.

PV

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: