Hà Nội: Xác định chính xác "vùng đỏ" để quản lý thật chặt và thật nghiêm

(CLO) Về việc sau ngày 6/9, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội với "vùng đỏ", vùng còn lại theo Chỉ thị 15+, GS Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, hiện nay cần phải xác định các vùng thật đúng, từ đó đưa ra "vùng đỏ" và có thể là cả "vùng da cam" để có biện pháp quản lý thật chặt và thật nghiêm.
ha noi xac dinh chinh xac vung do de quan ly that chat va that nghiem hinh 1

"Ổ dịch" tại phường Thanh Xuân Trung (Quận Thanh Xuân - Hà Nội). Ảnh: Quang Hùng

Theo đó, Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã biểu quyết 100% thống nhất chủ trương sau đợt giãn cách thứ 3 theo hướng giãn cách cao hơn mức Chỉ thị 16 tại "vùng đỏ", "vùng cam" và "vùng xanh" áp dụng cao hơn Chỉ thị 15+.

Sáng ngày 3/9, trao đổi với Nhà báo và Công luận, Giáo sư, anh hùng lao động, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, chủ tịch hội Huyết học truyền máu Việt Nam - nguyên viện trưởng Viện Huyết học truyền máu trung ương, đã có những đánh giá nhận định về vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Anh Trí, thành phố Hà Nội đưa ra quyết định như trên rất đúng với ý kiến chỉ đạo chung của Thủ tướng.

Nói về hướng giãn cách cao hơn mức Chỉ thị 16 tại "vùng đỏ", "vùng cam" và "vùng xanh" áp dụng cao hơn Chỉ thị 15+, ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, hiện nay cần phải xác định các vùng thật đúng, từ đó đưa ra "vùng đỏ" và có thể là cả "vùng da cam" để có biện pháp quản lý thật chặt và thật nghiêm.

Còn các "vùng vàng", đặc biệt là "vùng xanh" không thả lỏng mà giao lại cho các địa phương quyết định để tổ chức phòng, chống dịch đúng, hợp lý nhưng vẫn phát triển được những hoạt động an sinh xã hội, sản xuất.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Trí, các vùng cần phải cách ly thậm chí là phong tỏa thì cần phải xác định chính xác, không được làm lan tràn, khi đã xác định chính xác thì vùng đấy phải rất gọn và rất cụ thể.

"Ví dụ, ca F0 xảy ra tại một khu phố, tuyến phố, khu tòa nhà, khu công nhân, ký  túc xá sinh viên,... khu sinh sống có 5 tòa nhà nhưng chỉ có 1 F0 ở 1 tòa nhà lớn nào đó, thì chỉ cần khoanh đúng 1 tòa nhà đó, chứng không phải tất cả trong khu đó phải bị phong tỏa, vì đã đến lúc phải "nhả" ra chứ không phải cứ giãn toàn thành phố được", ông Trí nói.

Nhấn mạnh một lần nữa việc thực hiện giãn cách, ông Nguyễn Anh Trí cho biết, quan trọng nhất là phải xác định rất chính xác, rất gọn. Khi đã gọn thì sẽ xác định ở mức độ giãn cách, mức cách ly hay thậm chí mức cao hơn là phong tỏa toàn bộ, phong tỏa "nội bất xuất ngoại bất nhập". Tùy theo tình hình thực tế, chứ không phải "vùng đỏ" là phải áp dụng như thế hết.

Đồng thời, những khu vực xác định cụ thể cách ly, phong tỏa, nếu đã đã thực hiện phải làm rất nghiêm, những vùng khác lãnh đạo địa phương phải đưa ra quyết định làm như thế nào để duy trì phòng chống dịch, nhưng vẫn phải đảm bảo các hoạt động an sinh xã hội được diễn ra thuận lợi, dễ dàng hơn, hoạt động sản xuất được khôi phục lại.

Theo ông Nguyễn Anh Trí, điều quan trọng ngay lúc này là thành phố Hà Nội phải kịp thời phủ vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân thì hiệu quả chống dịch mới bền vững và lâu dài.

"Muốn bền vững phải đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin tại Hà Nội, không những thế bao trùm lên tất cả là sự đồng lòng, sự quyết tâm của nhân dân, nghiêm chỉnh chấp hành của nhân dân. Sự đồng lòng được coi là vắc xin xã hội, và đồng lòng thì mới có thể chiến thắng được đại dịch", GS Trí nói.

ha noi xac dinh chinh xac vung do de quan ly that chat va that nghiem hinh 2

Sơ đồ phương án phân vùng phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội thực hiện từ ngày 6/9 đến ngày 21/9

Chiều 3/9, UBND thành phố Hà Nội đã có thông tin, từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9 thành phố phân theo ba vùng trên cơ sở tận dụng lợi thế địa lý, các con sông, kênh nước để tăng cường chống dịch.

Vùng một gồm 10 quận, huyện Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai; một phần địa giới hành chính của 5 quận, huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Vùng một tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc "ai ở đâu, ở đó", "người ở vùng nào, ở vùng đó". Đây là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Hiện là vùng đỏ, nhiều trường hợp nguy cơ cao.

Thành phố sẽ đóng cứng 30 đường kết nối giao thông từ vùng 1 đến vùng 2, 3; lập chốt kiểm soát tại 23 vị trí.

Vùng hai gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận, huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Toàn bộ vùng hai áp dụng Chỉ thị 15 và một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng.

Vùng ba là toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận, huyện: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên; và một phần của 5 quận, huyện của phân vùng một: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Vùng ba áp dụng Chỉ thị 15 và một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp hỗ trợ "vùng một".

Theo Hà Nội, mục tiêu của phân vùng để siết chặt vùng một; kiểm soát luồng ra khỏi vùng 1 sang vùng 2 và vùng 3.

ha noi xac dinh chinh xac vung do de quan ly that chat va that nghiem hinh 3

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Đống Đa. Ảnh: TL

Trước đó, Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã biểu quyết 100% thống nhất chủ trương sau đợt giãn cách thứ 3 theo hướng giãn cách cao hơn mức Chỉ thị 16 tại "vùng đỏ", "vùng cam" và "vùng xanh" áp dụng cao hơn Chỉ thị 15+.

Trong đó thiết lập 3 vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý - dân cư - sinh hoạt - sản xuất, theo hướng các vùng nội đô (khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ), vùng phía Bắc Sông Hồng (tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp) và vùng phía Tây, phía Nam Thành phố (tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp).

Chỉ thị 15 yêu cầu không tập trung quá 10 người nơi công cộng; 20 người một phòng; giữ khoảng cách 2 m. Cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu dừng hoạt động; dừng hoạt động giải trí, thể thao, lễ hội, tín ngưỡng; khách sạn, quán ăn; khu di tích, danh lam thắng cảnh. Phương tiện vận tải công cộng bị hạn chế; phương tiện cá nhân được hoạt động.

Chỉ thị 16 yêu cầu không tập trung quá hai người nơi công cộng; giữ khoảng cách 2 m; cán bộ, công chức nhà nước làm việc tại nhà. Toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu dừng hoạt động. Các dịch vụ thiết yếu được hoạt động gồm: ngân hàng, cửa hàng lương thực thực phẩm, điện nước, dược phẩm, xăng dầu. Phương tiện vận tải công động dừng hoạt động; phương tiện cá nhân bị hạn chế.

Xem thêm

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: