Xuân Bắc, Chí Trung, Thanh Lam vào ‘vòng cuối’ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

(CLO) Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã công bố danh sách hồ sơ do Hội đồng cấp Bộ/tỉnh trình Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10, thuộc các lĩnh vực Múa, Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh, Phát thanh – Truyền hình.

Nhiều cái tên quen thuộc ở nhiều lĩnh vực đã lọt vào 'vòng cuối' đề nghị tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân như Xuân Bắc, Chí Trung, Thanh Lam, Trần Lực, Đỗ Kỷ, Bùi Công Duy, Trần Ly Ly, Đức Khuê…

xuan bac chi trung thanh lam vao vong cuoi de nghi xet tang danh hieu nghe si nhan dan hinh 1

Nghệ sĩ Chí Trung và nghệ sĩ Xuân Bắc có tên trong danh sách đề nghị xét duyệt danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" hội đồng cấp Nhà nước

Các nghệ sĩ có tên trong danh sách đề nghị xét tặng các danh hiệu đã được đăng tải công khai trên website của Bộ VHTTDL, để lấy ý kiến của nhân dân, từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 12/01/2022, trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp theo quy định.

Trước đó, danh sách các nghệ sĩ cũng đã được Bộ công bố lấy ý kiến nhân dân sau khi Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng cấp Bộ, từ ngày 26/7 đến 3/8.

Theo thông tin từ Bộ VHTTDL, có tổng cộng 581 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng các danh hiệu đợt này cho các lĩnh vực Múa, Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh, Phát thanh – Truyền hình, trong đó có 173 hồ sơ xét đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 408 hồ sơ xét đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.

Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” được xét và công bố 3 năm một lần, vào dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2/9.

Đề xuất bỏ danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” đối với nhạc sĩ, phát thanh viên

Ngày 23/10, tiếp tục Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Theo Điều 64 của dự thảo luật, đối tượng được xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" gồm diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, họa sĩ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. So với quy định hiện hành, dự thảo luật trình Quốc hội khóa XV đã bỏ đối tượng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" đối với "nhạc sĩ", "phát thanh viên".

Danh sách một số hồ sơ đề nghị cấp danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” lần thứ 10:

Múa (10 hồ sơ) gồm: NSƯT Điêu Thị Thực (Diễn viên múa Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên); NSƯT Đỗ Văn Hiền (Biên đạo múa - Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam); NSƯT Phan Thị Thu Hằng (Diễn viên múa, Biên đạo múa Trung  tâm  Nghệ  thuật  truyền  thống  tỉnh  Nghệ An); NSƯT Lâm Vĩnh Phương (Biên đạo múa, Đài Phát Thanh và Truyền hình Sóc Trăng); NSƯT Hoàng Vĩnh Thắng (Biên đạo múa Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị); NSƯT Bùi Xuân Hanh (Diễn viên múa, Biên đạo múa Nghệ sĩ tự do); NSƯT Trần Ly Ly  (Biên đạo múa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam); NSƯT Nguyễn Thị Thanh Xuân (Biên đạo múa Cục Nghệ thuật biểu diễn); NSƯT Trần Thanh Nam  (Biên đạo múa Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam); NSƯT Nguyễn Như Bình (Biên đạo múa Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam).

Sân khấu (108 hồ sơ): NSƯT Nguyễn Mạnh Hùng (Diễn viên Nhà hát Cải lương Việt Nam); NSƯT Nguyễn Xuân Bắc (Diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam); NSƯT  Nguyễn Trọng Bình (Diễn viên Nhà hát Cải lương Việt Nam); NSƯT Phạm Chí Trung (Đạo diễn, Diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ); NSƯT Nguyễn Đức Khuê (Diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ)…

Âm nhạc (47 hồ sơ): NSƯT Hoàng Xuân Bình - Đạo diễn, Diễn viên nhạc (Nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu) Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam; NSƯT Nguyễn Thị Hoa Đăng - Diễn viên nhạc (Nghệ sĩ biểu diễn đàn Tam thập lục) Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; NSƯT Đoàn Thanh Lam - Diễn viên hát Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam; NSƯT Nguyễn Anh Tấn  - Diễn viên nhạc Nhà hát Ca Múa nhạc dân tộc Bông Sen; NSƯT Nguyễn Quý Tráng (Hai Tráng) - Diễn viên hát Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh…

Điện ảnh (2 hồ sơ): NSƯT Nguyễn Thị Thanh Loan - Đạo diễn, diễn viên điện ảnh Công an; NSƯT Hồ Quảng - Đạo diễn Công ty Cổ phần  Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

Phát thanh - Truyền hình (6 hồ sơ): NSƯT Nguyễn Lê Văn - Đạo diễn Đài Truyền hình Việt Nam; NSƯT Nguyễn Minh Chuyên - Đạo diễn Trung tâm phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam; NSƯT Nguyễn Quang Vinh - Đạo diễn Cục Truyền thông Công an nhân dân; NSƯT Vũ Thị Kim Dung - Người ngâm thơ Ban Văn học nghệ thuật Đài Tiếng nói Việt Nam; NSƯT Nguyễn Trung Nam - Đạo diễn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; NSƯT Lê Hồng Thụy (Lê Thụy) - Đạo diễn Công ty Cổ phần Truyền thông Người Sài Gòn).

Vương Phong

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: