Xuất khẩu vũ khí của Đức sẽ đạt kỷ lục mới do chiến sự Ukraine

(CLO) Xung đột Nga - Ukraine và doanh số bán hàng tới Ả Rập Xê Út tăng đã giúp xuất khẩu vũ khí của Đức đạt 7,48 tỷ euro trong nửa đầu năm 2024.

Xuất khẩu vũ khí từ Đức đã tăng 30% trong sáu tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Bộ Kinh tế nước này công bố hôm Chủ nhật (30/6) cho thấy.

xuat khau vu khi cua duc se dat ky luc moi do chien su ukraine hinh 1

Xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Đức. Ảnh: dpa

Từ ngày 1/1 đến ngày 18/6, Chính phủ Đức đã phê duyệt tổng xuất khẩu vũ khí trị giá ít nhất 7,48 tỷ euro (8,01 tỷ USD).

Đến ngày 18/6, xuất khẩu vũ khí đã đạt 60% tổng số năm 2023. Nếu xu hướng này tiếp tục trong phần còn lại của năm, tổng giá trị của doanh số bán vũ khí của Đức sẽ đạt mức kỷ lục mới.

Xuất khẩu vũ khí của Đức trong cả năm ngoái đạt mức cao nhất mọi thời đại là 12,2 tỷ euro, chủ yếu do cam kết với Ukraine để phòng thủ chống lại Nga.

Khoảng 6,44 tỷ euro giấy phép xuất khẩu được cấp năm ngoái là vũ khí chiến tranh và 5,76 tỷ euro cho các thiết bị quân sự khác, bao gồm cả xe bọc thép.

Sự gia tăng xuất khẩu này đến mặc dù liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz hứa hẹn hạn chế giao hàng vũ khí khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2021, đặc biệt là với các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu và NATO.

Gần hai phần ba số xuất khẩu trong nửa đầu năm đã được chuyển đến Ukraine, dữ liệu cho thấy. Tổng xuất khẩu vũ khí của Đức tới quốc gia này đạt mức kỷ lục 4,88 tỷ euro trong nửa đầu năm.

Trong năm đầu tiên của cuộc xung đột, Berlin đã phê duyệt các đợt giao hàng vũ khí tới Kiev trị giá 2,24 tỷ euro, bao gồm các hệ thống phòng không và pháo hạng nặng.

Năm ngoái, giấy phép xuất khẩu tới Ukraine đã tăng lên 4,4 tỷ euro, với cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2. Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Đức đã cam kết 10,2 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev, theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW Kiel), mặc dù không phải tất cả đều dưới dạng xuất khẩu vũ khí.

Bốn quốc gia khác trong top 5 các nước nhận vũ khí của Đức là Singapore (1,21 tỷ euro), Ấn Độ (153,75 triệu euro), Ả Rập Xê Út (132,48 triệu euro) và Qatar (100 triệu euro).

Riyadh trở lại top 5 sau khi Berlin nới lỏng các hạn chế về xuất khẩu vũ khí tới Vương quốc vùng Vịnh này vào tháng 7 năm ngoái.

Đức đã ngừng bán vũ khí cho quốc gia giàu dầu mỏ này sau vụ sát hại nhà báo Saudi Jamal Khashoggi năm 2018, người bị sát hại bên trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul.

Một lý do khác được viện dẫn cho các hạn chế xuất khẩu là sự tham gia của Ả Rập Xê Út trong cuộc nội chiến ở Yemen. Riyadh sau đó đã giảm bớt các hành động thù địch với nước láng giềng.

Dữ liệu của Bộ kinh tế Đức được công khai sau yêu cầu của nghị sĩ Sevim Dagdelen, người lên án việc tăng xuất khẩu vũ khí tới "các khu vực chiến tranh và khủng hoảng" là "vô trách nhiệm".

Tuần trước, nghị sĩ Sahra Wagenknecht cảnh báo Hạ viện Đức rằng chính sách xuất khẩu vũ khí của liên minh có thể "dẫn chúng ta, từng bước, vào một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu".

Cao Phong (theo DW)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: