Tập đoàn quốc phòng Singapore lên kế hoạch tăng cường xuất khẩu vũ khí

(CLO) Tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Singapore, ST Engineering đang hướng tới việc mở rộng phạm vi hoạt động và trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn trên thị trường thế giới.

ST Engineering hiện là công ty đứng thứ 45 trong danh sách Top 100 doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới, với doanh thu chỉ khoảng 2,17 tỷ USD trong năm 2023.

Nhưng tại Triển lãm hàng không Singapore tuần trước, người ta có thể nghĩ họ là công ty quốc phòng lớn nhất thế giới: Sự hiện diện của ST Engineering ở khắp mọi nơi, với không gian sàn đáng kể ở trung tâm triển lãm và sự chú ý lớn dành cho các sản phẩm như xe chiến đấu bộ binh Terrex S5 và "tàu bay" AirFish, loại phương tiện vừa có thể bay, vừa có thể di chuyển trên mặt nước.

tap doan quoc phong singapore len ke hoach tang cuong xuat khau vu khi hinh 1

Một gian hàng của ST Engineering tại triển lãm Singapore Airshow 2024 với mẫu xe chiến đấu bộ binh Terrex S5 - Ảnh: Asia Military Review

Chua Jin Kiat, phó chủ tịch điều hành quốc phòng quốc tế của ST Engineering, cho biết rằng dựa trên nhu cầu đặc biệt của Singapore, ST Engineering có thể tạo những sản phẩm khác biệt để cạnh tranh trên thị trường thế giới.

“Tại sao chúng tôi lại cần chế tạo chiếc tàu khu trục có người lái nhỏ gọn nhất thế giới? Bởi vì Hải quân Singapore yêu cầu điều đó”, ông Chua nói. “Và khi tỷ lệ sinh giảm xuống như hiện tại, bạn sẽ thấy nhu cầu về một lực lượng chiến đấu kỹ thuật số gọn gàng, tinh nhuệ hơn để có thể hoàn thành nhiệm vụ nhiều lần. Đó là nhu cầu mà thị trường nội địa đặt ra với chúng tôi. Và nó cũng trở thành ưu thế cạnh tranh chính của chúng tôi”.

Lực lượng lính nghĩa vụ của Singapore và quy mô quân đội ngày càng thu hẹp đã thúc đẩy ST Engineering đảm bảo thiết bị phải được thiết kế sao cho dễ huấn luyện, dễ sử dụng.

“Bởi vì không thể dành nhiều năm để dạy một người lính cách làm tốt một việc gì đó” ông Chua nói. “Và đó là lý do tại sao chúng tôi nỗ lực thiết kế các sản phẩm thông minh. Chúng phải dễ sử dụng, dễ đào tạo, các hệ thống mô phỏng đào tạo mà chúng tôi có phải trở thành loại tốt nhất trên thế giới”.

Dựa trên danh mục sản phẩm của công ty, ông Chua tin rằng có ba lĩnh vực chính mà ST Engineering có thể giành được chiến thắng trên thị trường toàn cầu.

Đầu tiên là năng lực mạng, khi ông Chua lưu ý rằng ST Engineering đang có hợp đồng bảo vệ 10 trong số 11 cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng của Singapore.

tap doan quoc phong singapore len ke hoach tang cuong xuat khau vu khi hinh 2

ST Engineering tham gia vào việc chế tạo 4 chiếc tàu tuần tra lớp Falaj 3 của Hải quân UAE - Ảnh: Naval Technology

“Chúng tôi có vị thế tốt để cung cấp dịch vụ bảo vệ mạng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Chúng tôi thấy có nhiều mối quan tâm, từ các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương đến Trung Đông và cả châu Âu”, ông Chua nói.

Thứ hai là tàu. “Chúng tôi đã đóng nhiều tàu cho hải quân Singapore và UAE. Tôi nghĩ chúng tôi đang nhận thấy những tín hiệu tốt ở một số thị trường Trung Đông và châu Á”, ông Chua nói.

Thứ ba là sản xuất đạn dược, một lĩnh vực có nhu cầu rõ ràng trên toàn cầu. ST Engineering đã bán đạn cho Vương quốc Anh, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác. “Đó là cách chúng tôi bắt đầu chế tạo loại đạn 5,56 mm”, ông Chua lưu ý.

Trên trang chủ của mình, ST Engineering còn cho biết họ đang thực hiện một hợp đồng phụ để thiết kế, cung cấp một phần thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho việc đóng 4 chiếc tàu tuần tra lớp Falaj 3 cho Hải quân UAE.

Quang Anh (theo Breaking Defense)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: