Xuất khẩu vũ khí của Nga giảm 47% kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine

(CLO) Xuất khẩu vũ khí của Nga giảm 47% từ 2022-2024, kéo thị phần toàn cầu xuống 7,8% giữa áp lực trừng phạt và ưu tiên quân đội.

Xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 47% trong năm 2024 so với năm 2022, thời điểm Moscow phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine, theo báo cáo công bố tháng 3 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

xuat khau vu khi cua nga giam 47 ke tu khi phat dong chien dich quan su tai ukraine hinh 1

Hình minh họa một triển lãm vũ khí. Ảnh: Mikhail Voskresenskiy

Báo cáo cho biết nguyên nhân sụt giảm xuất khẩu vũ khí của Nga chủ yếu do nước này ưu tiên sản xuất phục vụ quân đội trong nước, tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và áp lực ngày càng lớn từ Mỹ cùng đồng minh đối với các quốc gia mua vũ khí của Nga.

Từ năm 2022, các biện pháp trừng phạt đã nhắm vào ngân hàng, xuất khẩu năng lượng và hàng hóa lưỡng dụng của Nga, khiến hoạt động thương mại vũ khí của Moscow gặp thêm nhiều khó khăn.

Trong vòng 5 năm qua, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 64%, kéo thị phần toàn cầu xuống còn 7,8%. Nếu như giai đoạn 2018-2022, Nga cung cấp vũ khí cho 47 quốc gia, thì đến năm 2024, con số này giảm xuống còn 33.

Châu Á - châu Đại Dương hiện chiếm 74% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga, tiếp theo là châu Phi với 12% và châu Âu 7,4%. Ấn Độ vẫn là khách hàng lớn nhất của Moscow, chiếm 38% tổng doanh số, trong khi Trung Quốc và Kazakhstan lần lượt đóng góp 17% và 11%.

Dù thị phần sụt giảm, Nga vẫn nằm trong nhóm ba nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, theo SIPRI. Mỹ tiếp tục dẫn đầu thị trường với 43% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Việt Hà (Theo Kyiv Independent)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: