Nga xuất khẩu 39.000 tấn thịt lợn sang Trung Quốc năm 2024

(CLO) Năm 2024, Nga đã xuất khẩu 39.000 tấn sản phẩm thịt lợn sang Trung Quốc, bao gồm 21.200 tấn thịt lợn và 17.900 tấn sản phẩm phụ, theo báo cáo của cơ quan giám sát nông nghiệp Rosselkhoznadzor.

Vào tháng 9/2023, cơ quan giám sát nông nghiệp của Nga đã báo cáo rằng Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến dịch tả lợn châu Phi đối với nguồn cung thịt lợn từ Nga. Quyết định này được đưa ra dựa trên kết quả đánh giá rủi ro và phân tích hệ thống kiểm soát nhà nước đối với dịch tả lợn châu Phi tại Nga.

Tháng 12/2023, đại diện của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đến Nga để làm quen với hệ thống giám sát thú y và hoạt động của các viện nghiên cứu của cơ quan giám sát nông nghiệp. Họ đã đến thăm các trang trại chăn nuôi lợn và kiểm tra các nhà sản xuất thịt lợn của Nga.

nga xuat khau 39000 tan thit lon sang trung quoc nam 2024 hinh 1

Một khách hàng chọn mua thịt lợn trong một siêu thị ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Cơ quan giám sát nông nghiệp Nga báo cáo rằng Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ký một biên bản về kiểm tra, kiểm dịch và các yêu cầu về thú y và vệ sinh đối với thịt lợn xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc và một giấy chứng nhận thú y tương ứng cũng đã được phê duyệt.

Vào cuối tháng 2/2024, cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã chứng nhận ba công ty Nga được vận chuyển thịt lợn từ Nga sang Trung Quốc.

Ngày 7/3, công ty nông nghiệp Miratorg đã công bố lô hàng thịt lợn đầu tiên với số lượng 27 tấn từ vùng Belgorod đến Trung Quốc. Trong khi đó, một doanh nghiệp khác của Nga đã gửi ba lô hàng phụ phẩm từ thịt lợn với tổng khối lượng 167,99 tấn đến Trung Quốc ngày 2/4.

Nga đã và đang đẩy mạnh xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc - nước tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới. Mục tiêu là giành 10% thị phần thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc trong những năm tới, trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc.

Sản lượng thịt lợn của Nga ước đạt 5,2 triệu tấn vào năm 2024. Hiện Nga nằm trong top 5 nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới, sau Trung Quốc, EU và Mỹ và ngang với Brazil. Trong hai năm qua, Belarus và Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu thịt lợn lớn nhất của Nga.

Lê Na (Theo Tass)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: