Xung đột Nga - Ukraine gây nên khủng hoảng lương thực toàn cầu trong 10 tuần tới

Thứ hai, 23/05/2022 14:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một chuyên gia về cung cấp thực phẩm cảnh báo rằng thế giới sắp phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu chỉ trong 10 tuần tới, lặp lại lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

"Nga đã phong tỏa gần như tất cả các cảng và tất cả mọi thứ của chúng tôi bao gồm các cơ hội để xuất khẩu thực phẩm - ngũ cốc, lúa mạch, hướng dương và nhiều thứ khác theo đường biển. Sẽ có một cuộc khủng hoảng trên thế giới. Cuộc khủng hoảng thứ hai sau cuộc khủng hoảng năng lượng, do Nga gây ra”, ông Zelenskyy nói hôm 21/5.

Ông nói thêm: “Bây giờ nó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực nếu chúng ta không mở cửa các tuyến đường đến Ukraine, không giúp đỡ các nước Châu Phi, Châu Âu, Châu Á, những nước cần các sản phẩm thực phẩm này”.

xung dot nga  ukraine gay nen khung hoang luong thuc toan cau trong 10 tuan toi hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. (Nguồn: The Moscow Times)

Zelenskyy cho rằng, nếu Ukraine không giành lại quyền kiểm soát các cảng phía nam đang tranh chấp, thế giới sẽ phải đối mặt với một tình huống khó khăn: Quốc gia này sản xuất một lượng lớn nguồn cung lương thực toàn cầu, bao gồm từ 25% đến 30% nguồn cung ngũ cốc của thế giới cùng với Nga.

Theo số liệu của Đài quan sát Phức hợp Kinh tế, Ukraine cũng chiếm 9,29% nguồn cung cấp ngô của thế giới.

Nga hiện đã phong tỏa các cảng Odesa và Mariupol và hai nước hiện đang tiếp tục tranh giành nó.

Theo Sara Menker, Giám đốc điều hành của Gro Intelligence, thế giới chỉ còn 10 tuần nữa để đối phó với cuộc khủng hoảng.

"Đây là một cơn địa chấn. Ngay cả khi xung đột kết thúc vào ngày mai, vấn đề an ninh lương thực của chúng ta sẽ không sớm biến mất nếu không có hành động phối hợp kịp thời", Menker nói trong cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Gro Intelligence sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu công cộng và tư nhân để dự đoán xu hướng cung cấp thực phẩm. Menker nhấn mạnh rằng cuộc gây hấn của Nga không gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực, mà nó đã "tiếp lửa" cho những gì đã và đang diễn ra.

"Nếu không có những hành động tích cực trên toàn cầu, chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ phải gánh chịu một lượng lớn thiệt hại về kinh tế và con người", Menker nói.

Sơn Tùng (Theo Fox News)

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp