Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, gia đình anh Bành Chí Hùng (38 tuổi), chủ cơ sở sản xuất lân Thuận Anh Hãng (quận Bình Tân, TP HCM) lại được “dịp” cùng các thợ làm việc từ tối đến sáng hôm sau. Tại đây, 8-9 người thợ đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng của việc sản xuất đầu lân, rồng.
Xưởng của anh Hùng có khoảng 20 nhân công, thay phiên nhau chia ca làm việc.
Bài liên quan
Đào Thất Thốn “nằm” điều hòa, chờ khách rước trước thềm Tết Nguyên đán
Kiểm tra việc niêm yết giá cước vận tải dịp cao điểm Tết Nguyên đán
Không khí Tết Nguyên đán 2023 đã rộn ràng trên nhiều tuyến phố ở Hải Dương
Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão
Năm 2023, giá nguyên vật liệu tăng khoảng 10%, nhưng xưởng vẫn giữ giá bán để níu chân khách. Trung bình, mỗi sản phẩm được bán ra với giá từ 5 triệu đến hơn 7 triệu đồng/đầu lân, tùy vào kích thước, loại hình.
Anh Bành Chí Hùng cho biết, các đơn hàng được đặt từ sau Tết Nguyên đán 2022. Mặc dù xưởng đã chuẩn bị dần từ đầu năm ngoái, nhưng từ tháng 9, nhân công ở xưởng đã phải hối hả hoàn thành thêm các đơn đặt muộn.
Người thợ phải tập trung hết mức để thanh gỗ mây, tre không bị gãy.
Công việc áp lực, phải thức khuya vô cùng vất vả. Chỉ người thợ yêu nghề mới thật sự làm được.
Trước khi đứng ra mở xưởng, anh Hùng từng đi học nghề và gắn bó với công việc này hơn 20 năm.
Nguyên vật liệu được anh Hùng ưu tiên dùng hàng Việt, do các mối quen hàng chục năm qua cung cấp.
Chị Lý Ngọc Oanh (36 tuổi, vợ anh Hùng) đảm nhận công việc may đuôi lân, quần áo, cờ, lọng...
Từ tháng 9, nhân công ở xưởng đã phải hối hả hoàn thành thêm các đơn đặt muộn.
Tết năm nay, đơn hàng tăng 10% so với Tết năm trước. Các đơn hàng chủ yếu đến từ các nước như Hồng Kông, Đài Loan, Campuchia... nơi phổ biến nghệ thuật biểu diễn lân, sư, rồng.
Sau dịch, nhu cầu mua sắm của các đoàn lân tăng cao. Tính đến tháng 1/2023, xưởng đã bán được 138 sản phẩm, dự kiến số lượng bán ra còn tăng cho đến 29 Tết Âm lịch. Từ đó, chủ xưởng có thể kiếm hàng trăm triệu đồng, riêng nhân công có thu nhập hơn 400.000 đồng/ngày.
Để đa dạng mẫu mã, anh Hùng đã nghiên cứu, tham khảo sách, báo để thiết kế đầu lân hình thỏ - linh vật Tết Nguyên đán 2023 của người Hoa.
Đầu lân hình thỏ - linh vật Tết Nguyên đán 2023 của người Hoa.
Công đoạn đầu tiên để hoàn thành lân là lên khung bằng tre, mây, nứa. Công đoạn này mất từ 1-3 ngày. Sau khi phơi khô cây mây, người thợ sẽ đem chẻ nhỏ, vót mịn tạo độ dẻo cao giúp dễ dàng uốn cong. Công đoạn này khó nhất là uốn sao cho cây không bị gãy, nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi.
Một người thợ nếu mỗi ngày tăng hết công suất cũng chỉ làm được 1 đầu lân, với những sản phẩm có thiết kế phức tạp thì cần đến 1 tuần. Tiếp đó, nhân công sẽ dùng giấy xuyến, vải màn dán lên khung bằng hồ và keo, rồi đem phơi nắng 1 ngày, chờ đến khi khô hẳn. Anh Hùng, phụ trách phần vẽ đầu lân sẽ đi những đường nét mỏng, tô màu xanh, đỏ, vàng… sao cho tạo thần thái hiên ngang của lân.
Đầu lần sẽ thành phẩm sau khi xong công đoạn trang trí mắt, lông, mũi, miệng… Toàn bộ quá trình sẽ diễn ra từ 5-7 ngày.
Trước khi đứng ra mở xưởng, anh Hùng từng đi học nghề và gắn bó với công việc này hơn 20 năm. Công việc áp lực, phải thức khuya vô cùng vất vả. Chỉ người thợ yêu nghề mới thật sự làm được. Nguyên vật liệu được anh Hùng ưu tiên dùng hàng Việt, do các mối quen hàng chục năm qua cung cấp.
Chị Lý Ngọc Oanh (36 tuổi, vợ anh Hùng) đảm nhận công việc may đuôi lân, quần áo, cờ, lọng... Công đoạn này đòi hỏi sự khéo tay, nhẫn nại của người phụ nữ. Dù phải thường xuyên thức khuya, dễ bực dọc, chị Oanh vẫn yêu nghề và thấy vui vì công việc làm ăn khấm khá.
Được biết, xưởng sẽ sản xuất đến 29 Âm lịch để các đội lân sư rồng có thể cúng khai quang, trước khi đi biểu diễn trong dịp Tết.