Yên Phong (Bắc Ninh): Cận cảnh những đống kính 'khủng' tiềm ẩn nguy cơ sát thương người đi đường

(CLO) Tại xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh lâu nay xuất hiện nhiều đống kính phế liệu được người dân thu mua từ các nơi khác tập kết tại đây tiềm ẩn nguy cơ gây sát thương cho người tham gia giao thông.
Hàng chục tấn kính vụn được tập kết tại các bãi phế liệu trên địa bàn xã Long Châu huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Ảnh H.Long.

Hàng chục tấn kính vụn được tập kết tại các bãi phế liệu trên địa bàn xã Long Châu huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Ảnh H.Long.

Cụ thể, trên địa bàn thôn Ngô Xá xã Long Châu xuất hiện hai bãi đổ kính vỡ, vụn và nhiều đống kính khắp quanh làng với hàng chục tấn nằm sát đường giao thông. Theo người dân địa phương những đống kính này được người dân tập kết, phân loại rồi vận chuyển tới các nhà máy tái chế kính ở những nơi khác.

Kính vỡ, vụn được tập kết thành những bãi lớn như thế này. Ảnh H.Long.

Kính vỡ, vụn được tập kết thành những bãi lớn như thế này. Ảnh H.Long.

Chị Lê Thị Thủy (Đông Hưng – Thái Bình) là công nhân Công ty Samsung Việt Nam ở trọ tại thôn Ngô Xá cho biết, “chúng tôi là công nhân công ty, ngày nào cũng hai lần chúng tôi phải đi qua những bãi kính như thế này. Nhiều hôm, trời nắng mặt trời chiếu vào phản ánh sáng rất nguy hiểm. Thêm nữa, những mảnh kính vỡ vụn vương vãi ra ngoài đường, ngày nắng thì không sao chứ ngày mưa tới không may ngã ra đường thì thật sự không biết sẽ như thế nào”.

Những bãi kính lớn vương vãi ra đường tiềm ẩn nguy cơ gây sát thương cho người tham gia giao thông mỗi khi qua lại những khu vực này. Ảnh H.Long.

Những bãi kính lớn vương vãi ra đường tiềm ẩn nguy cơ gây sát thương cho người tham gia giao thông mỗi khi qua lại những khu vực này. Ảnh H.Long.

Anh Ngô Thế Cường làng Mẫn Xá chia sẻ, những chủ bãi kính này hầu hết là người dân địa phương, họ tập kết kính về đây rồi phân loại cung cấp cho các nhà máy tái chế kính. Những kính màu không thể tái chế được nữa họ bỏ lại. Lâu dần kính tích tụ tạo thành đống lớn như bây giờ.

Đây là những đống kính màu không thể tái chế được vứt bỏ ra đồng ruộng từ nhiều năm qua. Ảnh H.Long.

Đây là những đống kính màu không thể tái chế được vứt bỏ ra đồng ruộng từ nhiều năm qua. Ảnh H.Long.

Kính không chỉ có tại những khu vực nói trên, tại tuyến đường 286 đoạn qua địa phận xã Long Châu kính cũng được chất cao như núi ngay sát đường giao thông.

Những đống kính

Những đống kính "khổng lồ" bên đường 286 trên địa bàn xã Long Châu. Ảnh H.Long.

Lý giải về tình trạng này Chủ tịch UBND xã Long Châu - Nguyễn Văn Thái cho biết, trước đây thôn Ngô Xá cả làng làm nghề kính, công việc là thu gom kính ở các nơi về rồi phân loại kính rồi đem bán cho nhà máy làm kính dưới Bắc Cầu. Do đó, hiện nay vẫn còn tồn đọng lại trong làng một số hộ như nhà ông Kiểm và ông Phương.

Còn trên tuyến đường 286 hiện nay đang thi công mở rộng, UBND xã và các đơn vị liên quan như chủ đầu tư và nhà thầu thi công đang lên phương án vận chuyển số kính đó đi nơi khác. Ông Thái thông tin.

Tình trạng đổ kính phế liệu ra khu vực hành lang giao thông của một số cơ sở tại  xã Long Châu đã tồn tại nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho người dân địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gây sát thương cho người tham gia giao thông. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Yên Phong, đặc biệt là chính quyền xã Long Châu cần có những biện pháp mạnh hơn nữa nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: