“Yêu nước từ trong bụng mẹ” – Khi tình mẫu tử hòa cùng niềm tự hào dân tộc

Đó là tên một chiến dịch đặc biệt do Bệnh viện Đa khoa Phương Đông phát động hòa nhịp cùng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc mặc áo cờ đỏ sao vàng biểu diễn trên nền nhạc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, chương trình mong muốn lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến con yêu ngay từ trong bụng mẹ.

Chiến dịch “Yêu nước từ trong bụng mẹ” được phát động từ ngày 23/8 đến hết ngày 2/9/2025 dành cho tất cả mẹ bầu đang sinh sống và làm việc tại miền Bắc. Các mẹ bầu có thể dự thi trên nền tảng Facebook hoặc TikTok.

Điểm độc đáo của chiến dịch chính là việc lấy hình ảnh mẹ bầu làm chủ đạo, biểu tượng của sự sống, của yêu thương và sự tiếp nối. Khi khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng biểu diễn trên nền nhạc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, mẹ bầu không chỉ lưu giữ một kỷ niệm đẹp trong hành trình thai kỳ, mà còn gieo mầm niềm tự hào dân tộc đến thế hệ tương lai. Từ những hành động giản dị này, tình yêu nước sẽ được truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Artboard 3
Phát động Chiến dịch “Yêu nước từ trong bụng mẹ”

Nếu chiến dịch “Tự hào Việt Nam” khơi gợi lòng yêu nước qua hình ảnh văn hóa - lịch sử, chiến dịch bảo vệ môi trường trước Quốc khánh kêu gọi hành động thiết thực vì cộng đồng; thì “Yêu nước từ trong bụng mẹ” với quy mô nhỏ hơn nhiều nhưng lại khẳng định một góc nhìn nhân văn: tình mẫu tử có thể trở thành sợi dây kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, chiến dịch “Yêu nước từ trong bụng mẹ” còn tạo động lực thiết thực cho mẹ bầu bằng nhiều giải thưởng hấp dẫn. Tất cả mẹ bầu dự thi đều nhận ngay phần quà từ BVĐK Phương Đông: 1 e-voucher khám thai định kỳ với chuyên gia phụ sản khoa trị giá 300.000đ. Đặc biệt, 1 gói thai sản miễn phí 100%, 1 gói giảm 80% là phần thưởng giá trị dành tặng những bài thi xuất sắc nhất có tương tác cao và được ban tổ chức bình chọn. Còn 20 phần quà là các thiết bị chăm sóc mẹ và bé: bình đun nước và hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa,... dành cho các bài tham gia xuất sắc tiếp theo.

Chính sự kết hợp giữa ý nghĩa tinh thần và quyền lợi cho hành trình đón con sắp tới của mẹ bầu đã giúp chiến dịch trở nên hấp dẫn hơn. Mẹ bầu tham gia càng sớm, cơ hội nhận quà càng cao, ai cũng có thể trở thành chủ nhân của gói dịch vụ thai sản miễn phí, để có hành trình vượt cạn nhẹ nhàng, đáng nhớ hơn tại BVĐK Phương Đông - “Top 3 bệnh viện tốt nhất Việt Nam”.

116a9002(1).jpg
Chiến dịch được phát động tại hội thảo thai sản của BVĐK Phương Đông nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các mẹ bầu

Trong bối cảnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đồng loạt diễn ra trực tiếp cũng như trên nhiều nền tảng xã hội, “Yêu nước từ trong bụng mẹ” mang một màu sắc không kém phần thiêng liêng. Đó là nơi mà mỗi nụ cười, động tác nhảy múa của mẹ bầu trong sắc áo cờ đỏ sao vàng với giai điệu tổ quốc sẽ góp phần thắp sáng tinh thần dân tộc. Lòng yêu nước có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, nhưng lại có sức lan tỏa bền bỉ và lâu dài nhất.

Chiến dịch được thực hiện với sự đồng ý của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Mẹ bầu hãy cùng tham gia ngay hôm nay để viết nên những câu chuyện đẹp trong thai kỳ, tích cực hưởng ứng A80. Cụ thể cách tham gia như sau:

- Trên nền nhạc của đoạn điệp khúc “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”, mẹ bầu sẽ tạo 1 video sáng tạo theo phong cách trẻ trung cùng những điệu nhảy nhẹ nhàng phù hợp. Mẹ bầu có thể tham khảo video hướng dẫn từ BVĐK Phương Đông hoặc tự do sáng tạo các động tác để bài thi hấp dẫn hơn; có thể biểu diễn 1 mình hoặc biểu diễn cùng người thân (chồng, con,…).

- Đăng công khai video trên nền tảng Tiktok, bắt buộc sử dụng video có đoạn nhạc mẫu được ghim trên TikTok BVĐK Phương Đông (tích xanh).

- Hoặc mẹ bầu quay video với đoạn điệp khúc bài hát “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” rồi đăng video ở phần thước phim (Reels) trên nền tảng facebook và bắt buộc gửi link video dự thi dưới bài thông báo chính thức về cuộc thi tại:

- Dù đăng video trên tiktok hay facebook mẹ bầu cần mặc áo cờ đỏ sao vàng và kèm theo đủ 3 hashtag: #benhvienPhuongDong #nhacsiNguyenVanChung #yeunuoctutrongbungme
Tài khoản và bài đăng phải ở chế độ công khai để ban tổ chức theo dõi và chấm điểm.

Thông tin liên hệ:

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội

Hotline đặt lịch khám: 19001806

Hotline cấp cứu 24/7: 0833 015 115

Email: info.benhvienphuongdong@gmail.com

Website: https://benhvienphuongdong.vn/

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: